Xín Mần chủ động phòng, chống thiên tai
BHG - Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) để ứng phó kịp thời với các loại hình thiên tai, huyện Xín Mần đã triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân.
Để công tác PCTT đạt hiệu quả cao, UBND huyện Xín Mần xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các xã, thị trấn; tổ chức xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT ở cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, từng bước nâng cao năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai tại cơ sở và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về PCTT và tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong toàn huyện.
![]() |
Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai huyện Xín Mần đặt biển cảnh báo và thông tin số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp ở khu vực có nguy cơ sạt lở tại tổ 4, thị trấn Cốc Pài. |
Đồng thời, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo PCTT phụ trách bám sát địa bàn; tăng cường công tác trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình khi thiên tai xảy ra; sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả trong việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai. Trên địa bàn huyện Xín Mần có 8 thủy điện đang hoạt động, để đảm bảo an toàn về người và tài sản, hoa màu của người dân, UBND huyện đã có chỉ đạo, yêu cầu các thủy điện kết hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn thông báo cho Nhân dân trong quá trình vận hành, xả lũ. Các địa phương đều tiến hành rà soát và cắm biển cảnh báo tại khu vực có nguy cơ sạt lở để thông báo, giúp người dân nâng cao ý thức phòng tránh, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Nấm Dẩn là địa phương có địa hình phức tạp, độ dốc lớn và có thủy điện Nậm Yên đang hoạt động, mỗi khi mùa mưa đến trên địa bàn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở cao, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trước diễn biến tình hình thời tiết ngày càng khó lường, ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng, cập nhật phương án PCTT và TKCN phù hợp với tình hình thực tế địa phương; kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các thôn, bản. Xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về PCTT thông qua các buổi họp thôn; tổ chức tập huấn về PCTT cho lực lượng “4 tại chỗ” của địa phương. Ngoài ra, công tác vận động và di dời các hộ ra khỏi khu vực sạt lở cũng được xã thực hiện hiệu quả. Hiện tất cả các hộ dân đã có nơi ở mới kiên cố và an toàn.
![]() |
Lãnh đạo xã Nấm Dẩn (Xín Mần) kiểm tra vị trí sụt lún tại khu vực thôn Nấm Chanh. |
Đồng chí Lù Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn cho biết: “PCTT và TKCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được cấp ủy, chính quyền chú trọng thực hiện, các phương án và kế hoạch khi triển khai thực hiện đều bám sát với tình hình thực tế của địa phương. Với sự chủ động nên từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn xã chưa xảy ra thiệt hại nào do mưa lớn gây ra”.
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Xín Mần đã kiện toàn các Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cũng như thành lập các tổ xung kích tại các xã và thôn, bản chuẩn bị tốt cho những tình huống ứng phó với thiên tai, tạo điều kiện tốt nhất giúp người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống trong mùa mưa bão.
Bài, ảnh: Hồng Nhung
Ý kiến bạn đọc