Người kiến tạo những ước mơ

07:30, 12/11/2025

Ở ngôi trường THPT Hàm Yên có cô giáo Trần Thị Thu Khuyên, dạy môn Toán là người luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học để thu hút học sinh, biến giờ học Toán khô khan thành một diễn đàn sôi nổi, hấp dẫn. Với sự tận tụy của mình, cô Khuyên đã giúp học sinh vùng cao vượt qua thách thức để trở thành những học sinh giỏi và thi đỗ vào nhiều trường đại học tốp đầu cả nước.

​Ươm mầm nhân tài

​Trong sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Trần Thị Thu Khuyên luôn xác định phải đổi mới phương pháp dạy học. Những giờ dạy học phải lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên và học sinh cùng trao đổi để nâng cao độ tiếp thu của học sinh, giúp học sinh tiến bộ từng giờ.

Cô giáo Trần Thị Thu Khuyên.

Đối với cô Khuyên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chưa bao giờ là một gánh nặng mà là một nhiệm vụ quan trọng trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài, nguồn lực mũi nhọn cho quê hương và đất nước. Với quan điểm ấy, cô luôn tích cực, chủ động, sẵn sàng tham gia giảng dạy và ôn tập, hướng dẫn các em tham gia các kỳ thi, cuộc thi do ngành tổ chức. Nhiều năm trở lại đây, sự tận tâm của cô luôn được đền đáp bằng những thành tích đáng tự hào. 

Đặc biệt, trong năm học 2024 - 2025, công sức của cô dành cho đội tuyển học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh đã đơm hoa, kết trái. Đội tuyển do cô phụ trách đã mang về 9 giải cấp tỉnh, bao gồm 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Những giải thưởng này không chỉ là vinh dự của nhà trường mà còn là minh chứng cho ngọn lửa đam mê mà cô đã thắp lên trong mỗi học trò. 

Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của người “thầy” là khi thấy học trò mở cánh cửa vào tương lai tươi sáng. Trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT và đại học, cô Khuyên đã giúp 100% học sinh do mình giảng dạy đỗ tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, lớp chủ nhiệm 12A1 của cô, một tập thể gắn bó với cô suốt năm học 2024 - 2025 đã đạt được kỳ tích khiến cả trường ngưỡng mộ: 100% học sinh đều đỗ đại học ngay trong đợt 1.

Những em học sinh ấy đã tự tin bước chân vào các trường đại học tốp đầu cả nước như Bách khoa, An ninh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Sư phạm I Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Y Thái Bình, Dược Hà Nội... Nhìn những thành công rực rỡ đó, cô Khuyên không thể kìm được niềm xúc động. Đó không chỉ là thành tích giảng dạy, mà còn là kết quả của sự yêu thương, kiên trì và niềm tin mà cô đặt vào từng học trò. Ngay cả ở lớp đại trà 12D2 do cô giảng dạy, vốn là lớp khó khăn hơn cũng đã vượt chỉ tiêu, tăng 6 bậc so với đầu năm học, đứng đầu trong các lớp đại trà của trường. Cô giáo Khuyên đã chứng minh rằng, với tình yêu và phương pháp đúng đắn, không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau. 

Cô giáo Trần Thị Thu Khuyên nhận Giấy khen
tại Hội nghị
tuyên dương điển hình tiên tiến xã Hàm Yên.
Cô giáo Trần Thị Thu Khuyên nhận Giấy khen tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến xã Hàm Yên.

Em Trương Quang Mạnh, học sinh lớp 12A1, thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật Quân sự năm học 2024 - 2025 cho biết: “Chính sự tận tụy, luôn quan tâm yêu thương giúp đỡ học sinh đã tạo động lực để chúng em vươn lên học tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cô luôn dạy chúng em càng khó khăn thì mình càng phải nỗ lực học tập để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội”.
Trong quá trình học tập tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trương Quang Mạnh tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó và đạt tốp học sinh xuất sắc được nhà trường tuyên dương.

​Cô giáo “vừa hồng, vừa chuyên”

​Hình ảnh cô giáo Trần Thị Thu Khuyên không chỉ gói gọn trong những thành tích học thuật. Cô còn là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và lối sống.

​Với đồng nghiệp và học sinh, cô là người gần gũi, hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc khó khăn, đau ốm. Cô luôn coi học sinh như con em mình, với thái độ đúng mực và phong cách ứng xử chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của ngành. Sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm trong công việc của cô thể hiện rõ qua việc cô luôn sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, tích cực đổi mới và sáng tạo. Đây là một tinh thần làm việc dân chủ, tận tình, tận tâm đã lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể sư phạm.  

​Với vai trò Tổ trưởng chuyên môn, cô đã xây dựng một tập thể đoàn kết, gương mẫu, không ai vi phạm quy chế chuyên môn. Tổ chuyên môn Toán - Thể dục - Quốc phòng an ninh do cô làm Tổ trưởng được nhà trường xếp loại Xuất sắc, một minh chứng cho năng lực lãnh đạo và đoàn kết nội bộ của cô Khuyên.

Cô giáo Trần Thị Thu Khuyên hướng dẫn học sinh học bài.
Cô giáo Trần Thị Thu Khuyên hướng dẫn học sinh học bài.

Cô giáo Đinh Thị Hồng Thiết, dạy môn Toán cùng tổ chuyên môn với cô Khuyên cho biết: “Cô Khuyên luôn lắng nghe ý kiến từ đồng nghiệp, từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả trong dạy học giúp nâng cao chất lượng giảng dạy tại nhà trường. Các thầy cô trong tổ luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều thầy cô trong tổ được xếp loại Xuất sắc”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô Khuyên liên tiếp gặt hái được những thành tích mới. Tiêu biểu như: Nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và đặc biệt cô đã xuất sắc đạt giấy khen xuất sắc trong cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tháng 11 năm 2024, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2023 - 2024. Cùng với đó, cô Khuyên còn được vinh danh là công dân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của huyện Hàm Yên (cũ)…

​Từ sự tận tâm với nghề, cô giáo Trần Thị Thu Khuyên không chỉ dạy học sinh giải những bài Toán, phương trình phức tạp, mà còn giúp các em cách giải những bài Toán cuộc đời bằng tình yêu, sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Từ đó giúp trang bị cho học sinh sự tự tin và hành trang vững chắc trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cô Khuyên giống như ngọn hải đăng của niềm tin, thắp sáng con đường tri thức cho nhiều thế hệ học trò, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho quê hương.

Huy Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đạo diễn Bông Mai: Dám sống một cuộc đời rực rỡ
Vượt qua hành trình 99 ngày đêm xuyên Việt một mình, nữ đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã ghi chép, biên soạn và kể câu chuyện văn hóa qua trang phục phụ nữ các dân tộc Việt Nam. Mỗi bước chân của chị là một hành trình khám phá, mỗi bức tranh, tấm ảnh là một lát cắt văn hóa cần gìn giữ, phát huy, và hơn hết hành trình ấy còn truyền thông điệp bước qua rào cản, “Dám sống một cuộc đời rực rỡ” với phụ nữ vùng cao.
25/10/2025
Trưởng thôn ba lần cứu Dân trước lũ dữ
Chỉ trong nửa tháng trời, liên tiếp 3 trận mưa lớn, lũ quét lịch sử đổ xuống, tàn phá thôn Ngõa, xã Yên Phú. Giữa cảnh tiêu điều, tan hoang của đất, đá sạt lở, nhà cửa bị vùi lấp, sập đổ; ruộng đồng bị san phẳng, có một điều kỳ diệu mà người dân nơi đây vẫn chưa dám tin: Không một ai thiệt mạng. Phép màu ấy không đến từ một thế lực siêu nhiên nào, mà đến từ sự quả cảm, nhanh trí và trên hết là ý thức trách nhiệm của một người đàn ông giản dị: Trưởng thôn Nguyễn Văn Tỵ.
24/10/2025
Ớt ngọt
Sau nhiều cuộc hẹn kéo dài cả 2 năm, cuộc gặp với anh Lương Văn Tuyên, Giám đốc Hợp tác xã Thảo mộc Việt, thôn 3 Thuốc Hạ, xã Hàm Yên mới thành vào những ngày đầu tháng 10 - sau những ngày lũ lịch sử. Anh Tuyên - người từng “nếm trải” biết bao vị cay đắng từ ớt, đã quyết định biến ớt cay thành vị ngọt và hình thành chuỗi chế biến sâu hiếm hoi, ít ỏi ở địa phương.
24/10/2025
Nhịp cầu số kết nối nhân ái
Đợt mưa lũ đầu tháng 10/2025 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh, khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hoa màu hư hỏng. Khác với những năm trước, công tác cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả năm nay có điểm mới nổi bật: Ứng dụng công nghệ số trong kết nối thông tin, điều phối cứu trợ và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
22/10/2025