Gửi ước mơ vào trà Shan tuyết
Gắn bó với những đồi trà Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi nơi Cao nguyên đá, chị Phạm Thị Minh Hải, Nghệ nhân Quốc gia, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Sơn, phường Hà Giang 1 đã chọn cách yêu trà rất khác. Chị đã chắt lọc hương trà thành những giọt tinh chất nuôi dưỡng làn da, chăm sóc sắc đẹp.
Nuôi trà làm đẹp
Chị Hải hẹn gặp tôi tại một không gian đặc biệt, nơi lưu giữ hơn 6.000 bánh trà được ủ trên 5 năm trong một ngôi nhà giữa lòng phường Hà Giang 1. Chị Hải là người con gái gốc Hà Nội, vốn có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, chị hiểu rõ một làn da khỏe mạnh là mong muốn của tất cả phụ nữ. Chính vì vậy, sau 20 năm nên duyên cùng chồng là con trai của một gia đình có thương hiệu trà nổi tiếng tại tỉnh Hà Giang cũ, chị đã nghiện và yêu những cây chè Shan tuyết cổ thụ. Những ngày rong ruổi trên đỉnh núi cao đến 2.000m, nhìn búp trà lớn lên từng ngày trong làn sương trắng, chị đã khát khao biến trà thành mỹ phẩm, ngoài việc dùng trà để uống còn có thể nuôi dưỡng làn da và chăm sóc cơ thể.
![]() |
| Chị Phạm Thị Minh Hải mong muốn phụ nữ vùng cao có công việc và thu nhập ổn định từ trà. |
Sau nhiều năm nghiên cứu đặc tính của trà, năm 2015 chị Hải đã mạnh dạn đưa trà vào quy trình sản xuất mỹ phẩm. Dù đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhưng bắt tay vào một công việc mới, nhiều những khó khăn đã bắt đầu xuất hiện. Chị Hải chia sẻ: Từ xa xưa, trà đã gắn bó với đời sống hàng ngày của chúng ta, tuy nhiên việc chiết xuất tinh chất làm đẹp từ trà không hề đơn giản. Trà Shan tuyết có đặc tính rất mạnh, nếu đưa hàm lượng quá nhiều sẽ làm hỏng cấu trúc sản phẩm; nếu chiết xuất không đúng cách sẽ làm mất đi các vi lợi quý giá. Chị Hải đã phải trải qua nhiều năm “mò mẫm” và thất bại. Vì muốn sản phẩm thật chất nên chị đã đưa nhiều cao trà vào. Tuy nhiên, hàm lượng vi lợi trong trà quá nhiều, làm thay đổi cả màu sắc lẫn mùi hương, chất sản phẩm bị lỏng hoặc đặc quá so với mong muốn.
Để nuôi trà làm đẹp, chị Hải không dùng lá trà xanh tươi thông thường mà dùng nguyên liệu từ những bánh trà đã được ủ ròng rã từ 5 năm tuổi trở lên. Lúc này, trà đã chuyển hóa thành “dược liệu”, hàm lượng vi lợi và các hoạt chất chống lão hóa đạt đến đỉnh điểm. Với quy trình khép kín, tự chủ sản xuất từ công nghệ sấy lạnh, cô cao sấy siêu âm để thu được Polyphenol cao nhất, cho đến chiết xuất cuối cùng, đảm bảo mỗi giọt tinh chất là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và sự tinh khiết của trà cổ thụ. Kết quả là 24 dòng sản phẩm với tên gọi Maison Care: Tẩy tế bào chết da mặt, toner, serum, kem cấp ẩm, xịt khoáng, kem chống nắng, mặt nạ ủ đêm… đã ra đời. Các sản phẩm khai thác từ nhiều phần khác nhau của cây trà từ búp trà cho serum đến vỏ quả chè cho sản phẩm làm sạch, tất cả đều hướng tới việc phục hồi da từ bên trong một cách chân thật nhất.
![]() |
| Chị Phạm Thị Minh Hải, Nghệ nhân Quốc gia, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Sơn. |
Khát vọng tương lai
Vượt qua những thử thách, khó khăn, Công ty TNHH Thành Sơn đã làm chủ các công nghệ tiên tiến, được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề án xuất sắc về hoàn thiện công nghệ sản xuất trà (Mã số: ĐM.42.DN/19) và mỹ phẩm (Mã số: DAKH.HG-06/2021).
Hành trình biến trà thành mỹ phẩm không chỉ là câu chuyện của sự sáng tạo mà còn là nỗ lực giữ lại vị nguyên sơ của trà trong từng sản phẩm nhỏ bé. Các dòng sản phẩm Maison Care của công ty đưa ra thị trường được khách hàng đánh giá cao. Chị Phạm Thùy Dương (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết đến các dòng sản phẩm của Maison Care qua một lần du lịch Hà Giang. Sản phẩm được sản xuất từ trà Shan tuyết nên tôi khá kỳ vọng vào việc làm sạch, kháng khuẩn, đây là những điều tôi đang cần cho làn da của mình. Sau thời gian trải nghiệm toner và xịt khoáng tôi rất hài lòng. Làn da của tôi được bảo vệ và làm lành khá ổn. Tôi sẽ thử thêm nhiều sản phẩm khác của Maison Care để trải nghiệm”.
Ngoài việc mong muốn nuôi dưỡng làn da cho khách hàng, điều chị Hải trăn trở hơn là tương lai cho bà con vùng trà. Chị Hải chia sẻ: “Tôi chứng kiến nhiều bạn trẻ phải bỏ quê xuống phố tìm việc làm, không thể bám trụ với núi rừng tôi cảm thấy rất tiếc. Bởi ngay chính quê nhà, tiềm năng phát triển của cây chè còn rất lớn. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ đưa trà và mỹ phẩm từ trà xuất khẩu đi các nước. Đây là cách bền vững nhất để đem kinh tế về cho núi rừng, tạo công ăn việc làm ổn định, có thu nhập cao cho bà con và giúp các bạn trẻ tự tin phát triển trên quê hương mình”.
![]() |
| Các dòng mỹ phẩm của Công ty TNHH Thành Sơn được sản xuất từ trà Shan tuyết cổ thụ. |
Hiện tại, Công ty TNHH Thành Sơn có 400 ha chè Shan tuyết cổ thụ có sổ để sản xuất. Điều đặc biệt là diện tích này được công ty giao lại cho người dân chăm sóc, sau đó công ty thu mua lại chè của bà con. Trong trường hợp công ty thu mua thấp hơn với giá trị thị trường thì người dân có thể bán cho các đơn vị khác, chỉ cần người dân cam kết giữ trà “sạch”, không có những tác động của con người làm thay đổi vị của trà, tất cả vì mục tiêu bảo tồn vùng trà Shan tuyết cổ thụ. Chị Đặng Thị Pây, xã Thanh Thủy cho biết: Khi được công ty giao lại diện tích Chè Shan tuyết cổ thụ để chăm sóc, gia đình chúng tôi đã thực hiện đúng cam kết không có những tác động làm thay đổi hương vị chè. Chè được công ty thu mua ổn định đã mang lại kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho gia đình tôi và những gia đình được giao.
Để sản xuất các dòng mỹ phẩm từ trà, công ty có 28 nhân viên chính đều là nữ, là người bản địa và lao động thời vụ khoảng 60 người. Khi được hỏi về lý do chọn lao động nữ, chị Hải chia sẻ: Phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, tạo việc làm cho phụ nữ cũng là một cách để gia đình ổn định và cuộc sống hạnh phúc hơn.
Rời phường Hà Giang 1, tôi vẫn nhớ mùi trà Shan tuyết thanh khiết. Có lẽ, điều đọng lại không chỉ là những sản phẩm làm đẹp, mà là cách một người phụ nữ lặng lẽ gửi ước mơ của mình vào từng búp trà. Để rồi từ núi cao gió đá, những giọt tinh chất ra đời mang theo hương của đất trời và niềm tin bền bỉ vào ngày mai.
Trang Hoàng













Ý kiến bạn đọc