Căng thẳng gia tăng, Thái Lan - Campuchia đóng một số cửa khẩu biên giới

12:30, 23/06/2025

Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia bất ngờ bùng phát trở lại khi quân đội Thái Lan đơn phương ra lệnh đóng cửa khẩu Chong Sai Taku giáp tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, kéo theo hàng loạt phản ứng mạnh mẽ từ phía Phnom Penh.

Cửa khẩu biên giới Chong Sai Taku được nhìn thấy ở quận Ban Kruat, Buri Ram, Thái Lan ngày 22/6/2025.
Cửa khẩu biên giới Chong Sai Taku được nhìn thấy ở quận Ban Kruat, Buri Ram, Thái Lan ngày 22/6/2025.

Hai quốc gia Đông Nam Á này hiện không chỉ tranh cãi về quyền kiểm soát một số địa điểm ở biên giới mà còn lâm vào thế đối đầu khi các động thái quân sự và chính trị ngày càng gay gắt.

Thái Lan bất ngờ đóng cửa khẩu Chong Sai Taku

Tối 21/6, Tư lệnh Vùng 2 Lục quân Thái Lan, Trung tướng Boonsin Padklang, đã ban hành lệnh đóng cửa khẩu Chong Sai Taku thuộc huyện Ban Kruat, tỉnh Buri Ram. Đây là một cửa khẩu tạm thời nằm ở xã Chanthopphet, từng được mở hàng ngày để phục vụ thương mại, đầu tư và du lịch biên giới.

Lệnh đóng cửa được công bố công khai trên trang Facebook chính thức của Vùng 2 Quân đội Hoàng gia Thái Lan và được cho là dựa trên chỉ đạo từ Bộ Tổng tham mưu, với mục tiêu "đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ lãnh thổ và an toàn cộng đồng".

Cửa khẩu Chong Sai Taku nằm đối diện với cửa khẩu Choup Koki của Campuchia - khu vực từng xảy ra va chạm quân sự trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng.

Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã âm ỉ kể từ tháng 4/2025 khi lực lượng Campuchia bị cáo buộc vượt biên vào khu vực Chong Bok thuộc tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan. Đỉnh điểm là vào ngày 28/5, lực lượng quân đội hai bên đã nổ súng khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Sau sự kiện này, Campuchia đã đưa bốn khu vực tranh chấp - bao gồm cả Chong Bok - ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Đáp lại, Thái Lan bắt đầu siết chặt thời gian hoạt động tại các cửa khẩu biên giới, một động thái được cho là nhằm gây áp lực lên các sòng bài và khu giải trí của Campuchia gần đường biên.

Campuchia tuyên bố "đóng cửa khẩu vĩnh viễn"

Rạng sáng 22/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố nước này sẽ đóng vĩnh viễn hai cửa khẩu quan trọng tại tỉnh Oddar Meanchey là Choup Koki và Choam, nhằm đáp trả việc quân đội Thái Lan liên tục đơn phương đóng các cửa khẩu mà không có sự tham vấn với phía Campuchia.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Hun Manet cho biết đã được Thống đốc tỉnh Oddar Meanchey thông báo rằng Quân khu 2 của Thái Lan đã bất ngờ đóng cửa khẩu Choup Koki từ sáng cùng ngày. "Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định đáp trả bằng việc đóng vĩnh viễn phía Campuchia tại các cửa khẩu này", ông Hun Manet nói.

"Không ai trong chúng tôi muốn gây khó khăn cho người dân hai nước, nhưng nếu phía Thái Lan tiếp tục sử dụng biện pháp đơn phương để gây sức ép, Campuchia sẽ đáp trả tương xứng vào bất kỳ lúc nào", Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Manet cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự thiếu thống nhất trong chính sách của chính phủ Thái Lan. Ông nêu rõ rằng trong khi giới lãnh đạo chính trị Thái, đặc biệt là Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, thường xuyên kêu gọi đối thoại song phương để khôi phục hoạt động cửa khẩu, thì quân đội Thái lại hành động độc lập và đơn phương gây rối trật tự biên giới.

Trạm kiểm soát biên giới Choam ở Anlong Veng, Campuchia đã đóng cửa ngày hôm nay.
Trạm kiểm soát biên giới Choam ở Anlong Veng, Campuchia đã đóng cửa ngày hôm nay.

"Tôi không rõ đây là chiến thuật hay sự bất đồng trong nội bộ chính phủ Thái Lan", ông Hun Manet phát biểu. "Một bên muốn đàm phán, bên kia lại tự ý đóng cửa khẩu mà không cần báo trước".

Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định rằng chính phủ của ông hoạt động với sự thống nhất cao từ trung ương đến địa phương và quân đội. "Khi Thủ tướng ra lệnh, mọi cơ quan, kể cả quân đội, đều thực hiện đầy đủ", ông tuyên bố.

Trong thông điệp gửi tới Bangkok, ông Hun Manet nói rõ Campuchia không yêu cầu đàm phán để mở lại cửa khẩu. "Nếu Thái Lan thực sự muốn trở lại tình trạng bình thường, chỉ cần quân đội Thái mở lại các cửa khẩu như trước ngày 7/6, chúng tôi sẽ mở lại toàn bộ phía Campuchia trong vòng 5 giờ đồng hồ", ông nói.

Ông kết luận rằng: "Chúng tôi không cần đàm phán, chỉ cần phía Thái Lan thể hiện thiện chí thực sự và thành thật".

Việc hai nước đóng cửa hàng loạt các cửa khẩu có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân vùng biên, đặc biệt là hoạt động trao đổi thương mại, du lịch và sinh kế của hàng nghìn người phụ thuộc vào việc qua lại mỗi ngày. Trong bối cảnh kinh tế khu vực vẫn đang phục hồi sau đại dịch và suy giảm tăng trưởng, việc siết chặt biên giới có thể gây ra những hệ lụy đáng lo ngại.

Cộng đồng quốc tế kêu gọi cả hai bên nhanh chóng trở lại bàn đàm phán, tránh để những căng thẳng chính trị - quân sự ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển chung của khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng vào ngày 19/6, khi quốc gia này bị ảnh hưởng bởi tình hình bất ổn chính trị mới, trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc tranh chấp biên giới với Campuchia đang diễn ra có thể dẫn đến các vụ đụng độ quân sự.

Cuộc khủng hoảng của chính phủ Thái Lan xảy ra sau khi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại của bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - người vẫn có ảnh hưởng đáng kể ở đất nước này - bị rò rỉ. Trong cuộc điện đàm, bà Paetongtarn và ông Hun Sen thảo luận về tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia, trong đó một binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ vào tháng 5.

Trong cuộc gọi vào ngày 15/6, bà Paetongtarn đã hối thúc ông Hun Sen giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, gọi ông là "chú" và thúc giục ông không nghe các đảng đối lập ở Thái Lan.

Bà Paetongtarn - người trở thành Thủ tướng Thái Lan vào tháng 8/2024 - đã công khai xin lỗi tại một cuộc họp báo hôm 19/6 với sự tham dự của các quan chức quân sự cấp cao.

Theo VTV.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã xóa sổ các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran
Trong bài phát biểu từ Nhà trắng, lúc 9 giờ sáng 22/6 (giờ Hà Nội), Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”, đồng thời cho biết những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.
22/06/2025
Báo chí thức tỉnh lòng yêu nước và ý chí độc lập dân tộc
Ông Vinod Moonesinghe, Giám đốc Viện Nghiên cứu Marxist (Sri Lanka) nhận định, ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam, trở thành động lực mạnh mẽ trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và hướng tới phồn vinh.
21/06/2025
Việt Nam kêu gọi hành động quốc tế cấp bách để giải quyết khủng hoảng tại Gaza và Trung Đông
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New York, phiên họp được triệu tập sau khi một nước uỷ viên thường trực phủ quyết dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn và tiếp cận nhân đạo cho Gaza tại Hội đồng Bảo an ngày 4/6.
20/06/2025
Mỹ nối lại cấp thị thực sinh viên, yêu cầu kiểm tra tài khoản mạng xã hội
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/6 thông báo sẽ nối lại quy trình cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài sau thời gian tạm dừng, nhưng tất cả ứng viên sẽ phải cung cấp quyền truy cập công khai vào tài khoản mạng xã hội để chính phủ kiểm tra.
19/06/2025