Cảnh báo nguy cơ tê liệt hoạt động nhân đạo ở Gaza
Liên hợp quốc lo ngại lệnh sơ tán mới nhất của Israel có thể khiến các hoạt động nhân đạo ở Gaza tê liệt, làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã tồi tệ đối với dân thường.
![]() |
Người dân Palestine nhận thực phẩm viện trợ tại một trung tâm phân phối ở thành phố Gaza. Ảnh: Tân Hoa xã |
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chỉ thị sơ tán khu vực rộng 5,6km2 tại 4 khu dân cư ở thành phố Deir al Balah thuộc miền Trung Gaza. Động thái này sẽ tác động đến khoảng 50.000 - 80.000 người dân, trong đó có 30.000 trường hợp trú ẩn tại 57 địa điểm di dời.
Sau lệnh sơ tán mới nhất, gần 90% diện tích Gaza hiện trong tình trạng sơ tán hoặc thuộc khu vực quân sự hóa, khiến 2,1 triệu người dân bị giới hạn trong 12% diện tích vùng lãnh thổ này.
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, ít nhất 1.000 gia đình đã buộc phải rời khỏi khu vực thuộc phạm vi lệnh sơ tán của IDF.
Trước diễn biến kể trên, Liên hợp quốc tuyên bố, lệnh sơ tán hàng loạt do quân đội Israel ban hành “đã giáng thêm một đòn tàn khốc vào nguồn sống vốn đã mong manh của người dân trên khắp Gaza”, theo Anadolu ngày 21-7.
Lo ngại của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới là có cơ sở do khu vực bị ảnh hưởng bao gồm các kho hàng viện trợ, 4 phòng khám sức khỏe và cơ sở hạ tầng nước quan trọng như Nhà máy Khử muối Nam Gaza.
Liên hợp quốc đã đề nghị có phương án bảo vệ những địa điểm kể trên, cũng như toàn bộ cơ sở dân sự, trong khi OCHA cảnh báo, mọi thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng đều có thể gây ra hậu quả đe dọa đến tính mạng dân thường.
Trước đó, Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) tuyên bố, việc không gia tăng sức ép buộc Israel cho phép viện trợ vào Gaza bị coi là hành vi tiếp tay đối với việc đẩy người dân Gaza vào cảnh chết đói.
Tổng Giám đốc UNRWA Philippe Lazzarini cho biết, nguồn cung thực phẩm của cơ quan này chỉ cách Gaza vài ki lô mét và đủ cho toàn bộ người dân trong 3 tháng tới. Tuy nhiên, UNRWA không được phép chuyển hàng viện trợ vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày 2-3.
“Chỉ có ý chí chính trị và sự lãnh đạo mới có thể đảo ngược nạn đói hoàn toàn”, ông Philippe Lazzarini khẳng định.
Giới chức y tế Gaza xác nhận, ít nhất 18 người đã thiệt mạng vì đói chỉ trong 24 giờ qua, làm nổi bật thảm họa nhân đạo ngày càng nghiêm trọng trong bối cảnh Israel tiếp tục duy trì các hoạt động quân sự có thể đẩy Gaza đến bờ vực thẳm.
Ý kiến bạn đọc