Đức phản đối kế hoạch di dời người dân Gaza đến trại tập trung

07:45, 14/07/2025

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã phản đối kế hoạch của Israel về việc di dời người Palestine đến một địa điểm tập trung được xây dựng tại thành phố Rafah phía Nam Gaza.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 13-7 với đài truyền hình ARD, Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố, tình hình đang diễn ra ở Gaza là không thể chấp nhận, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo và giải quyết xung đột tại vùng lãnh thổ này thông qua các biện pháp ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Đức khẳng định, không đồng tình với những động thái của Israel tại Gaza trong nhiều tuần qua và cho biết, đã nêu quan điểm này trong các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Người dân Gaza giữa đống đổ nát tại thành phố Rafah sau một đợt không kích do Israel tiến hành. Ảnh: Tân Hoa xã
Người dân Gaza giữa đống đổ nát tại thành phố Rafah sau một đợt không kích do Israel tiến hành. Ảnh: Tân Hoa xã

“Tôi kỳ vọng châu Âu và Mỹ có thể đưa ra một phương án cuối cùng dẫn đến giải pháp hai nhà nước. Người Palestine có quyền về một nơi để sinh sống”, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh.

Những bình luận của Thủ tướng Đức được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đề cập đến kế hoạch chuyển toàn bộ người Palestine ở Gaza tới một trại tị nạn ở Rafah. Quân đội Israel sẽ chịu trách nhiệm thành lập cơ sở tị nạn được ví như “thành phố nhân đạo” tại phía Nam Gaza.

Theo kế hoạch, người dân Gaza phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh trước khi vào trại tị nạn này và sẽ không được phép rời đi. Quân đội Israel kiểm soát khu vực xung quanh và ban đầu sẽ chuyển 600.000 người đến trại, chủ yếu là những trường hợp đang phải di dời ở khu vực Al-Mawasi.

Mục tiêu cuối cùng của kế hoạch là định cư toàn bộ người dân Gaza tại trại tị nạn ở Rafah. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý và học giả đã nhìn nhận ý tưởng này như “bản thiết kế” tội ác chống lại loài người.

Liên quan tiến trình đàm phán, Hamas cùng ngày khẳng định, mọi cuộc đàm phán gián tiếp với Israel đều phải dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Gaza, Israel rút toàn bộ lực lượng, mở lại các cửa khẩu biên giới và tái thiết vùng lãnh thổ đang bị tàn phá nghiêm trọng.

Vòng đàm phán gián tiếp mới nhất giữa các phái đoàn Hamas và Israel đang diễn ra tại thành phố Doha, dưới sự trung gian của Qatar và Ai Cập, cùng sự tham gia của Mỹ.

Trước đó, Hamas khẳng định đã đồng ý thả 10 tù nhân Israel còn sống như một dấu hiệu nhượng bộ nhằm mục đích đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, Israel duy trì quan điểm cứng rắn về các điểm mấu chốt, bao gồm cả việc từ chối rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nga - Trung Quốc thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột Ukraine
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh về cuộc xung đột Ukraine và mối quan hệ với Mỹ cùng nhiều vấn đề toàn cầu khác.
14/07/2025
Iran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân
Phát biểu tại một cuộc họp ngày 12-7, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố, Iran "sẵn sàng đàm phán" về chương trình hạt nhân.
13/07/2025
Đức công bố thời điểm diễn ra cuộc họp mới của nhóm Ramstein
Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG), hay còn gọi là Ramstein, sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo trong vòng 10 ngày tới theo hình thức trực tuyến, tờ RBC-Ukraine dẫn lời Thiếu tướng Christian Freuding của Quân đội Đức cho biết ngày 12-7.
13/07/2025
Châu Âu: Tăng tốc trong cuộc đua không gian
Trong nhiều thập kỷ, cuộc đua không gian được xem là sân chơi của Mỹ, Nga và gần đây là Trung Quốc, Ấn Độ. Châu Âu dù có nền khoa học tiên tiến nhưng thường bị đánh giá là “kẻ chậm chân”, thiếu một chiến lược không gian thống nhất.
13/07/2025