EU công bố gói hỗ trợ 2,3 tỷ euro nhằm tái thiết Ukraine

08:03, 11/07/2025

Ngày 10-7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã công bố gói thỏa thuận mới trị giá 2,3 tỷ euro với các tổ chức tài chính công quốc tế và song phương nhằm hỗ trợ nỗ lực phục hồi và tái thiết Ukraine. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (phải) và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni (giữa) tại Hội nghị Phục hồi Ukraine 2025. Ảnh: ANSA
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy (phải) và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni (giữa) tại Hội nghị Phục hồi Ukraine 2025. Ảnh: ANSA

Gói thỏa thuận mới được ký kết tại Hội nghị Phục hồi Ukraine 2025 được tổ chức tại Rome (Italia), thể hiện cam kết vững chắc của Liên minh châu Âu (EU) đối với sự phục hồi của Ukraine và tương lai của nước này.

Gói thỏa thuận mới bao gồm 1,8 tỷ euro bảo lãnh vay vốn và 580 triệu euro tài trợ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết: “EU tái khẳng định vai trò là đối tác mạnh mẽ nhất của Ukraine. Không chỉ là nhà tài trợ hàng đầu, mà còn là nhà đầu tư chủ chốt cho tương lai của Ukraine. Với các thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ euro đã được ký kết, chúng tôi đặt mục tiêu giải ngân 10 tỷ euro để đầu tư xây dựng lại nhà cửa, mở cửa lại bệnh viện, phục hồi doanh nghiệp và đảm bảo năng lượng. Đây chính là sự đoàn kết trong hành động. Ukraine đang tiến gần hơn đến EU mỗi ngày về năng lượng, giáo dục, du lịch và văn hóa. Châu Âu sát cánh cùng Ukraine hôm nay và cả ngày mai”.

Ngoài ra, Chủ tịch von der Leyen cũng công bố một quỹ mới của EU dành cho các chương trình tái thiết Ukraine thông qua Ngân hàng Đầu tư châu Âu cùng Pháp, Đức, Italia và Ba Lan. Với số vốn ban đầu là 220 triệu euro, quỹ đặt mục tiêu huy động 500 triệu euro vào năm 2026. Việc huy động thêm vốn dự kiến ​​sẽ được thực hiện khi tình hình an ninh được cải thiện. Quỹ sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đầu tư tư nhân tại Ukraine, thu hút vốn mới và tối đa hóa hiệu quả hợp tác với các đối tác hiện có trên thị trường. EU đảm bảo rằng, Ukraine sẽ được hỗ trợ cho đến năm 2028 và thậm chí dài hơn nữa.

Theo bà Ursula von der Leyen, xung đột Nga - Ukraine là một cuộc chiến về tài nguyên và các hệ thống phòng thủ cạnh tranh, cũng như về giá trị. Vì vậy, EU phải tiếp tục đầu tư vào ưu thế quốc phòng và công nghệ của Ukraine. Trong đó, Kế hoạch Sẵn sàng quốc phòng 2030 của EU sẽ là chìa khóa. Kế hoạch này sẽ cung cấp các nguồn lực và không gian tài chính cần thiết để tăng cường năng lực quân sự, thúc đẩy đầu tư vào năng lực quốc phòng của Ukraine.

Hội nghị Phục hồi Ukraine 2025 diễn ra trong hai ngày 10 và 11-7.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Việt Nam và New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand mở cửa hơn nữa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026 và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều; tiếp tục dành ODA cho Việt Nam và tăng cường hợp tác giáo dục.
10/07/2025
Việt Nam tham gia Hội chợ Văn hóa ASEAN tại Chile
Thông qua việc tham gia Hội chợ Văn hóa ASEAN tại Đại học O'Higgins, Chile, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Chile trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo mà hai nước có thế mạnh.
10/07/2025
EU ưu tiên tăng cường an ninh và cạnh tranh kinh tế
Trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Đan Mạch công bố những mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ sáu tháng cuối năm 2025, tập trung tăng cường an ninh, chuyển đổi xanh và nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của EU.
10/07/2025
Nhật Bản và Mỹ tập trận trên không quy mô lớn
Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa công bố thông tin về cuộc tập trận không quân quy mô lớn giữa Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và Không quân Mỹ, diễn ra từ ngày 9/7 đến ngày 4/8 trên không phận Nhật Bản.
10/07/2025