Hàn Quốc đàm phán với Mỹ để giải quyết vấn đề thuế quan

20:59, 22/07/2025

Các cuộc đàm phán thương mại cấp cao theo thể thức “2+2” giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ diễn ra ngày 25-7, không lâu trước hạn chót 1-8.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cùng người đồng cấp Mỹ Howard Lutnick tại cuộc gặp ở Washington ngày 9-7. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cùng người đồng cấp Mỹ Howard Lutnick tại cuộc gặp ở Washington ngày 9-7. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc cần đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ trước ngày 1-8, cũng là thời điểm Mỹ sẽ bắt đầu áp dụng thuế đối ứng 25% đối với các sản phẩm của quốc gia này, bên cạnh một loạt thuế khác theo ngành, bao gồm mức 25% đã được áp dụng với ô tô và thép nhập khẩu.

Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol ngày 22-7 tuyên bố, ông cùng Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo sẽ tới Washington để tham dự các cuộc đàm phán theo thể thức “2+2 với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Ông Koo Yun-cheol cũng cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun và Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan sẽ tới Mỹ sớm nhất trong tuần này để trao đổi vấn đề thuế quan với những người đồng cấp phía Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan khẳng định sẽ nỗ lực đạt kết quả tốt nhất có thể trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia của Hàn Quốc. Trong bối cảnh mọi kịch bản đều có thể xảy ra, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đang hoàn thiện chiến lược đàm phán thông qua hợp tác chặt chẽ với các bộ liên quan.

Hiện tại, ngành nông nghiệp và chăn nuôi của Hàn Quốc đang phản ứng dữ dội sau khi Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo đề cập đến khả năng cân nhắc một số đánh đổi trong các lĩnh vực này nhằm đạt được thỏa thuận thương mại lớn hơn với Mỹ.

Các nhóm nông dân lớn đã kêu gọi ông Yeo Han-koo từ chức vì bình luận này, đồng thời đe dọa sẽ có hành động nếu Chính phủ Hàn Quốc đồng ý mở rộng thị trường nông sản như một con bài mặc cả với Mỹ.

Ngành nông nghiệp và chăn nuôi của Hàn Quốc đã nổi lên như một vấn đề nhạy cảm nhất trong các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra giữa quốc gia này và Mỹ, với việc Washington gây sức ép bằng nhiều biện pháp phi thuế quan.

Trong báo cáo về rào cản thương mại nước ngoài được công bố đầu năm nay, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng chỉ trích hệ thống quản lý của Hàn Quốc đối với công nghệ sinh học nông nghiệp, chẳng hạn như sinh vật biến đổi gen (LMO) và những quy định nghiêm ngặt về dư lượng hóa chất nông nghiệp trong các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu.

Liên quan đến thiệt hại có thể xảy ra đối với các ngành công nghiệp trong nước do những biện pháp thuế quan của Mỹ, Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan xác nhận sẽ thúc đẩy mở rộng các biện pháp hỗ trợ cho khu vực tư nhân để giúp giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hungary và Serbia xây đường ống dẫn dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng
Hungary và Serbia sẽ cùng xây dựng một đường ống dẫn dầu mới nhằm bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ, trong bối cảnh EU đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
22/07/2025
Cảnh báo nguy cơ tê liệt hoạt động nhân đạo ở Gaza
Liên hợp quốc lo ngại lệnh sơ tán mới nhất của Israel có thể khiến các hoạt động nhân đạo ở Gaza tê liệt, làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã tồi tệ đối với dân thường.
21/07/2025
Tổng thống Mỹ ban hành đạo luật tiền số GENIUS: Bước ngoặt lịch sử cho tiền điện tử
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đạo luật Hướng dẫn và Thiết lập đổi mới quốc gia trong sử dụng stablecoin (GENIUS) được các nhà quan sát đánh giá là đã mở đường cho tài sản số được phổ cập trong thanh toán và chuyển tiền tại Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế đi đầu của Xứ Cờ hoa trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.
21/07/2025
Nga ủng hộ một giải pháp chính trị cho chương trình hạt nhân của Iran
Theo Iran International, ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về căng thẳng ở Trung Đông và chương trình hạt nhân của Tehran trong một cuộc họp tại Mátxcơva (Nga), trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tập trận hải quân chung ở Biển Caspi.
21/07/2025