Hy Lạp kêu gọi EU áp dụng lập trường cứng rắn về vấn đề di cư

07:53, 23/07/2025

Hy Lạp đã đưa ra kế hoạch nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn người di cư đến các nước trong Liên minh châu Âu (EU), thúc đẩy việc thành lập "trung tâm hồi hương" bên ngoài lục địa...

Hy Lạp đã đưa ra kế hoạch nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn người di cư đến các nước EU. Ảnh: AA
Hy Lạp đã đưa ra kế hoạch nghiêm ngặt nhất nhằm ngăn chặn người di cư đến các nước EU. Ảnh: AA

Bộ trưởng Di trú mới được bổ nhiệm của nước này, ông Thanos Plevris, đã tận dụng cuộc họp của các bộ trưởng nội vụ khối tại Copenhagen, Đan Mạch, ngày 22-7 để thúc giục các quốc gia trong liên minh ưu tiên trục xuất và thành lập các trung tâm tạm giữ để ngăn chặn dòng người di cư đến. Ông cũng trình bày dự luật của Hy Lạp về nhập cư bất hợp pháp, đã được đệ trình để tham vấn công chúng.

Dự luật bao gồm việc từ chối đơn xin tị nạn nhanh hơn, án tù nghiêm ngặt hơn, giảm phúc lợi và khả năng giám sát điện tử đối với người nhập cảnh bất hợp pháp.

Một quan chức chính phủ Hy Lạp giấu tên cho biết: "Luật mới của Hy Lạp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bộ trưởng, vì đây được coi là luật nghiêm ngặt nhất từng được đệ trình ở cấp EU. Điều này đã dẫn đến nhiều yêu cầu tổ chức các cuộc họp song phương”.

Ông Thanos Plevris đã có các cuộc họp riêng với các đối tác từ Áo, Pháp và Đức, cũng như với các quan chức từ Cơ quan Biên giới EU Frontex. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc quản lý hiệu quả hơn các đường biên giới bên ngoài và các biện pháp ngăn chặn dòng người nhập cư.

Chính phủ Hy Lạp đã có "biện pháp ngăn chặn" đối với người di cư, bao gồm việc xem xét lại các bữa ăn được cung cấp trong các trại tị nạn. Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Di trú Thanos Plevris cho biết: "Việc hồi hương những người di cư bất hợp pháp phải là ưu tiên hàng đầu", đồng thời lưu ý "các trung tâm hồi hương" ở các nước thứ ba "không chỉ nằm ngoài EU, mà còn nằm ngoài lục địa châu Âu".

Theo một quan chức cấp cao của Hy Lạp, trong số các quốc gia được đề xuất là nơi có thể đặt trung tâm hồi hương có Albania - nơi Italia đã có một trung tâm - và Libya, Tunisia.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Philippines, Indonesia
Ngày 22-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận thương mại với Philippines sau cuộc gặp với Tổng thống nước này tại Nhà Trắng và sau đó tiếp tục công bố chi tiết về một thỏa thuận thương mại khác với Indonesia.
23/07/2025
Báo động tình trạng người chết đói tăng nhanh tại Gaza
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/7, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, 20 người đã tử vong vì đói trong vòng 48 giờ qua, một con số được mô tả là "chưa từng có tiền lệ".
23/07/2025
Hàn Quốc đàm phán với Mỹ để giải quyết vấn đề thuế quan
Các cuộc đàm phán thương mại cấp cao theo thể thức “2+2” giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ diễn ra ngày 25-7, không lâu trước hạn chót 1-8.
22/07/2025
Hungary và Serbia xây đường ống dẫn dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng
Hungary và Serbia sẽ cùng xây dựng một đường ống dẫn dầu mới nhằm bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng giá rẻ, trong bối cảnh EU đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
22/07/2025