Iran kêu gọi IAEA từ bỏ tiêu chuẩn kép

08:06, 11/07/2025

Ngày 10-7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề nghị Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) từ bỏ "tiêu chuẩn kép" nếu muốn Tehran nối lại hợp tác về chương trình hạt nhân của nước này. 

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AA.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AA.

Trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa qua điện thoại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: "Việc Iran tiếp tục hợp tác với IAEA phụ thuộc vào việc IAEA có sửa đổi tiêu chuẩn kép của mình liên quan đến hồ sơ hạt nhân hay không. Bất kỳ hành động tấn công vào lãnh thổ Iran tiếp theo sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt và đáng tiếc hơn”.

Mối quan hệ giữa Iran và IAEA xấu đi kể từ khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6, với lý do muốn ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí nguyên tử. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình và phủ nhận cáo buộc của Mỹ.

Tehran cáo buộc IAEA không lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời cho rằng, cơ quan giám sát hạt nhân này đã mở đường cho vụ đánh bom bằng cách ban hành một nghị quyết tuyên bố Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, Tehran đã ban hành luật đình chỉ hợp tác IAEA và cơ quan này đã rút những thanh sát viên cuối cùng còn lại khỏi Iran.

Iran đã nhiều lần cho rằng, IAEA áp dụng các tiêu chuẩn giám sát khác nhau cho các quốc gia. Iran bị kiểm tra chặt chẽ hơn các quốc gia khác, đặc biệt là các nước có mối quan hệ thân thiết với phương Tây. Quốc gia Hồi giáo này cũng khẳng định rằng các yêu cầu của IAEA mang tính thiên vị, không công bằng và không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về quyền của các quốc gia trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Iran nhấn mạnh quyền của mình trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm cả việc nghiên cứu và phát triển công nghệ hạt nhân, theo đúng các quy định của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã viết trên nền tảng truyền thông X sau cuộc điện đàm với Tổng thống Iran: “EU hoàn toàn ủng hộ vai trò trung gian của IAEA trong việc hợp tác với Iran. IAEA vẫn là cơ quan công bằng duy nhất có khả năng xác minh rằng chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran phải tuân thủ đầy đủ NPT và cho phép IAEA nối lại các cuộc thanh sát”.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

EU công bố gói hỗ trợ 2,3 tỷ euro nhằm tái thiết Ukraine
Ngày 10-7, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã công bố gói thỏa thuận mới trị giá 2,3 tỷ euro với các tổ chức tài chính công quốc tế và song phương nhằm hỗ trợ nỗ lực phục hồi và tái thiết Ukraine.
11/07/2025
Việt Nam và New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand mở cửa hơn nữa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026 và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều; tiếp tục dành ODA cho Việt Nam và tăng cường hợp tác giáo dục.
10/07/2025
Đức củng cố mối quan hệ với khu vực Baltic bằng cam kết an ninh mạnh mẽ
Chuyến thăm ba ngày của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tới Litva và Latvia đã nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của cường quốc châu Âu này đối với khu vực Baltic, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác an ninh, theo Tân Hoa xã ngày 9-7.
10/07/2025
Kế hoạch phục hồi kinh tế Liban
Thủ tướng Liban Nawaf Salam đã đưa ra cam kết xây dựng chính quyền “Liban 3.0”, đồng thời cho biết nước này không thể chỉ dựa vào khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của người dân và phải giải quyết nạn tham nhũng cũng như tình trạng tê liệt chính trị.
10/07/2025