Nhà lập pháp Iran đề xuất đóng eo biển Hormuz

08:07, 15/07/2025
Eo biển Hormuz là tuyến đường biển quan trọng, khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu đi qua điểm nghẽn chiến lược này. Ảnh: Iran International
Eo biển Hormuz là tuyến đường biển quan trọng, khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu đi qua điểm nghẽn chiến lược này. Ảnh: Iran International

Phát biểu trên đài truyền hình Al Mayadeen, ông Esmail Kowsari- một thành viên của Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran nhấn mạnh, dù chưa có quyết định nào về việc đóng eo biển này nhưng các biện pháp chuẩn bị về mặt quân sự đã sẵn sàng.

Eo biển Hormuz là tuyến đường biển giáp ranh giữa Iran, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Oman. Khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua điểm nghẽn chiến lược này. Các quan chức Iran đã nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển này khi căng thẳng với Israel và Mỹ bùng phát trong những năm gần đây.

Tháng trước, phát biểu trước giới báo chí, ông Esmail Kowsari tuyên bố, Quốc hội Iran đã thông qua biện pháp đóng cửa nhưng động thái này không mang tính ràng buộc và quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz có thể làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu và có nguy cơ gây ra xung đột rộng lớn hơn.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei cho biết về cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff: "Hiện tại, vẫn chưa có ngày, giờ hoặc địa điểm cụ thể nào được xác định liên quan đến vấn đề này".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran và Đặc phái viên Mỹ đã gặp nhau 5 lần, bắt đầu từ tháng 4, mà không đạt được thỏa thuận nào.

“Chúng tôi đã nghiêm túc trong ngoại giao và quá trình đàm phán, Tehran đã tham gia với thiện chí. Nhưng như mọi người đã chứng kiến, trước vòng đàm phán thứ sáu, Israel đã phối hợp với Mỹ tiến hành hành động quân sự chống lại Iran”, ông Esmaeil Baqaei phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ.

Washington đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào cơ sở làm giàu uranium tại Fordo, thuộc tỉnh Qom, phía Nam Tehran, cũng như các địa điểm hạt nhân ở Isfahan và Natanz.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung Quốc muốn mở rộng hợp tác chiến lược với Anh
Tuyên bố trong cuộc gặp cố vấn an ninh của Thủ tướng Anh Jonathan Powell tại Bắc Kinh ngày 14-7, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường liên lạc và mở rộng hợp tác chiến lược với Vương quốc Anh.
15/07/2025
G20 đối mặt với thách thức liên quan tới chống biến đổi khí hậu
Cơ quan giám sát ổn định tài chính (FSB) của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã quyết định tạm dừng hoạt động về chính sách liên quan tới biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
14/07/2025
Nga - Trung Quốc thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc xung đột Ukraine
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh về cuộc xung đột Ukraine và mối quan hệ với Mỹ cùng nhiều vấn đề toàn cầu khác.
14/07/2025
Đức phản đối kế hoạch di dời người dân Gaza đến trại tập trung
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã phản đối kế hoạch của Israel về việc di dời người Palestine đến một địa điểm tập trung được xây dựng tại thành phố Rafah phía Nam Gaza.
14/07/2025