Nhật Bản chấp nhận mức thuế đối ứng 15% trong thỏa thuận với Mỹ

16:45, 23/07/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-7 thông báo, Washington đã đạt được một thỏa thuận thương mại “khổng lồ” với Nhật Bản, theo đó, quốc gia châu Á này đã chấp thuận mức thuế đối ứng 15%.

Ô tô là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản tới Mỹ. Ảnh: Car and Driver
Ô tô là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản tới Mỹ. Ảnh: Car and Driver

“Chưa từng có điều gì giống như thế này” - ông chủ Nhà Trắng viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết, Nhật Bản sẽ mở cửa thị trường cho ô tô, xe tải, gạo, một số sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa khác của Mỹ.

“Đây là một thời khắc vô cùng phấn khích đối với Mỹ, đặc biệt là vì chúng ta sẽ luôn duy trì mối quan hệ tuyệt vời với Nhật Bản”, ông Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Thông báo được đưa ra sau khi ông Ryosei Akazawa - nhà đàm phán thuế quan hàng đầu của Nhật Bản gặp Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Ông Ryosei Akazawa đã đến Washington từ đầu tuần này để bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 8 với các thành viên nội các Mỹ.

Cũng theo Tổng thống Donald Trump, Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Hoa Kỳ theo thỏa thuận. Hai quốc gia cũng sẽ thành lập một liên doanh khai thác khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Alaska.

Mức thuế 15% cũng dự kiến áp dụng với mặt hàng ô tô của Nhật Bản, vốn bị đe dọa lên tới 27,5%.

Trước đó, Nhật Bản dự kiến sẽ phải đối mặt với mức thuế đặc thù quốc gia là 25% đối với hàng hóa xuất khẩu nếu không đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump trước ngày 1-8, thời điểm lệnh tạm hoãn thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ đối với hàng chục đối tác thương mại lớn của nước này hết hiệu lực.

Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cùng ngày cho biết, ông sẵn sàng tiến hành đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hoặc trực tiếp nếu cần.

Thủ tướng Nhật Bản xác nhận với báo chí rằng, đã nhận đầy đủ thông tin về tiến trình đàm phán song phương do Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa dẫn đầu tại Washington.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết, thỏa thuận song phương này sẽ giúp tạo việc làm và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

“Chúng tôi đã tiến hành đàm phán từ tháng 2 để bảo vệ lợi ích quốc gia, dù là ô tô hay bất kỳ mặt hàng nào khác, và điều đó đã dẫn đến kết quả ngày hôm nay”, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nói với báo chí.

Ông Ishiba Shigeru cũng viện dẫn các cuộc đàm phán song phương này là lý do ông cần tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng, bất chấp thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản hôm chủ nhật vừa qua.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Philippines, Indonesia
Ngày 22-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận thương mại với Philippines sau cuộc gặp với Tổng thống nước này tại Nhà Trắng và sau đó tiếp tục công bố chi tiết về một thỏa thuận thương mại khác với Indonesia.
23/07/2025
Hy Lạp kêu gọi EU áp dụng lập trường cứng rắn về vấn đề di cư
Hy Lạp đã đưa ra kế hoạch nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn người di cư đến các nước trong Liên minh châu Âu (EU), thúc đẩy việc thành lập "trung tâm hồi hương" bên ngoài lục địa...
23/07/2025
WHO cảnh báo nguy cơ lây lan cao của virus Chikungunya
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hiện ước tính 5,6 tỷ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus Chikungunya, có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật kéo dài.
23/07/2025
Báo động tình trạng người chết đói tăng nhanh tại Gaza
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/7, cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết, 20 người đã tử vong vì đói trong vòng 48 giờ qua, một con số được mô tả là "chưa từng có tiền lệ".
23/07/2025