Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố không nhượng bộ về thuế quan

06:23, 07/07/2025

Trong thời điểm nước rút để tránh nguy cơ Mỹ áp mức thuế lên tới 35% đối với hàng hóa Nhật Bản, Thủ tướng Shigeru Ishiba nói rõ rằng ông sẽ không “dễ dàng nhượng bộ” trong đàm phán thương mại với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 7-2. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại cuộc gặp ở Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 7-2. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Thủ tướng Ishiba phát biểu trên truyền hình địa phương ngày 6-7: “Chúng tôi sẽ không dễ nhượng bộ. Bởi vậy quá trình này kéo dài và nhiều thử thách”.

Bình luận của ông Ishiba được đưa ra ở thời điểm Nhật Bản đang gấp rút đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump trước thời hạn chót ngày 9-7.

Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Trump đã công bố loạt mức thuế đối ứng áp dụng với đối tác thương mại, nhưng đã tạm hoãn thực thi đối với nhiều nước trong vòng 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho đàm phán.

Ngày 1-7, Tổng thống Trump cho rằng khó có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Nhật Bản trước thời hạn chót ngày 9-7, đồng thời cảnh báo sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia châu Á này lên 30-35%.

Bên cạnh đó, ông Trump bày tỏ không hài lòng về việc Nhật Bản hạn chế nhập khẩu gạo của Mỹ và cho rằng có tình trạng mất cân bằng trong ngành thương mại ô tô giữa hai nước. Ông chủ Nhà Trắng cho biết sẽ gửi thư cho Tokyo về việc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản lên 30-35%, cao hơn nhiều mức 24% đưa ra trước đó.

Trong một chương trình truyền hình khác phát sóng ngày 6-7, khi được hỏi về lá thư của Tổng thống Trump, Thủ tướng Ishiba cho biết Nhật Bản đang "chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống".

Theo chính phủ Nhật Bản, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Ryosei Akazawa, người phụ trách đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan, đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào ngày 3 và 5-7.

Chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố rằng họ có ý định tiếp tục phối hợp tích cực với phía Mỹ về vấn đề này, nhằm ngăn chặn việc bị áp thuế cao hơn.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ tuyên bố không đối thoại với Iran sau các cuộc tấn công hạt nhân
Ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ông không cung cấp bất kỳ nhượng bộ nào cho Iran và cũng không tham gia đối thoại với nước này, với lý do các cơ sở hạt nhân của Tehran đã “bị phá hủy hoàn toàn”.
30/06/2025
Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng về vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hiện chưa có lịch cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Mỹ, song hai bên vẫn duy trì kênh trao đổi thường xuyên để tháo gỡ những bất đồng còn tồn tại.
07/07/2025
Dự trữ ngoại hối của Nga đạt kỷ lục
Dự trữ ngoại hối của Nga đạt kỷ lục 687,7 tỷ USD tính đến cuối tháng 6, gồm hơn 300 tỷ USD vẫn đang bị phương Tây phong tỏa do xung đột tại Ukraine.
05/07/2025
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm 3 thị trưởng các thành phố miền nam
Chiều 5-7 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, thị trưởng của 3 thành phố lớn tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt với nhiều cáo buộc khác nhau.
05/07/2025