Trung Quốc nâng cao khả năng cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo

22:07, 26/07/2025
Địa điểm tổ chức Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.
Địa điểm tổ chức Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Phát biểu tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới thường niên ở Thượng Hải, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, Bắc Kinh muốn hỗ trợ điều phối các nỗ lực toàn cầu nhằm quản lý công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng và chia sẻ những thành tựu mà Trung Quốc đạt được.

Theo Thủ tướng Lý Cường, đã xuất hiện những nỗ lực nhằm cản trở tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực AI, đồng thời cảnh báo rằng, công nghệ này có nguy cơ trở thành "trò chơi độc quyền" của một số ít quốc gia và công ty. Trung Quốc muốn AI được chia sẻ công khai và tất cả các quốc gia, công ty đều có quyền sử dụng bình đẳng. Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển và sản phẩm của mình với các quốc gia khác, đặc biệt là các nước "Nam bán cầu", bao gồm các nước đang phát triển, mới nổi hoặc có thu nhập thấp.

Thủ tướng Trung Quốc cũng đưa ra mối lo ngại khác liên quan tới quản trị rủi ro ngày càng gia tăng của AI và những “nút thắt cổ chai” bao gồm nguồn cung chip AI không đủ và những hạn chế trong việc trao đổi nhân tài. "Nhìn chung, việc quản trị AI toàn cầu vẫn còn phân mảnh. Các quốc gia có sự khác biệt lớn, đặc biệt là về các lĩnh vực như khái niệm quản lý, quy tắc thể chế. Chúng ta nên tăng cường phối hợp để hình thành một khuôn khổ quản trị AI toàn cầu đạt được sự đồng thuận rộng rãi càng sớm càng tốt".

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một kế hoạch chi tiết nhằm mục đích mở rộng đáng kể xuất khẩu AI của Mỹ sang các đồng minh, nhằm duy trì lợi thế so với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ này.

Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới 2025 (WAIC2025) tập trung vào 3 chủ đề cốt lõi: đột phá học thuật, tích hợp phần mềm - phần cứng và quản trị toàn cầu. Theo ban tổ chức, sự kiện đã đạt đến quy mô chưa từng có, với diện tích triển lãm vượt quá 70.000 mét vuông.

Với chủ đề "Đoàn kết toàn cầu trong kỷ nguyên AI", hội nghị thường niên kéo dài ba ngày, từ 26 đến 28-7, đã thu hút hơn 800 đơn vị triển lãm Trung Quốc và quốc tế, trưng bày hơn 3.000 sản phẩm - một con số kỷ lục, bao gồm 40 mô hình ngôn ngữ lớn, 50 thiết bị hỗ trợ AI và 60 robot thông minh.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thái Lan ủng hộ đàm phán song phương trong giải quyết xung đột với Campuchia
Ngày 25/7, Thái Lan cho biết nước này ủng hộ đàm phán song phương trong việc giải quyết xung đột quân sự. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia tiếp diễn sang ngày thứ hai.
26/07/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh để đàm phán thương mại với EU
Ngày 26-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Scotland (Anh) để chơi golf và đàm phán song phương trong bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sắp đạt được thỏa thuận thương mại.
26/07/2025
Trung Quốc ban hành cảnh báo lũ lụt khẩn cấp tại 5 tỉnh
Ngày 25-7, theo Anadolu, Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp ở mức cao nhất đối với tình trạng lũ lụt tại 5 tỉnh trước khi bão Francisco dự kiến đổ bộ.
26/07/2025
Hội nghị Thượng đỉnh EU - Trung Quốc: Tìm tiếng nói chung để thúc đẩy hợp tác
Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 25 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai chủ thể có ảnh hưởng sâu rộng trong cấu trúc địa chính trị - kinh tế toàn cầu.
26/07/2025