Vệ tinh Iran sẽ được phóng bằng tên lửa Soyuz của Nga

07:56, 24/07/2025

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, một vệ tinh của Iran sẽ được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa Soyuz của Nga vào ngày 25-7.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh sau khi rời khỏi bệ phóng tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, cực Đông nước Nga, ngày 5-11-2024. Ảnh: Iran International
Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo vệ tinh sau khi rời khỏi bệ phóng tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, cực Đông nước Nga, ngày 5-11-2024. Ảnh: Iran International

Vụ phóng dự kiến diễn ra lúc 9h54 sáng (giờ Tehran) từ sân bay vũ trụ Vostochny (Nga) và sẽ mang theo hai vệ tinh chính, Ionosfera-M 3 và 4, cùng với 18 tải trọng nhỏ hơn, bao gồm cả vệ tinh Iran chưa được đặt tên.

Trước đó, ngày 21-7, Iran cũng đã thực hiện một cuộc thử nghiệm cận quỹ đạo đối với bệ phóng vệ tinh Qased, nhằm phát triển công nghệ vũ trụ của nước này. Các chuyên gia cho biết, cuộc thử nghiệm, do Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) dẫn đầu, đóng vai trò là nền tảng để cải thiện năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran.

"Tên lửa phóng vệ tinh cũng có thể phóng tên lửa, công nghệ của nó giống hệt nhau", Fatima Al-Asrar, một nhà phân tích chính sách người Mỹ gốc Yemen cho biết.

Iran khẳng định, chương trình không gian của họ vì mục đích hòa bình. Nhà phân tích Trung Đông Sina Azodi nhận định: "Thời điểm này Iran muốn thể hiện sức mạnh bất chấp những thất bại gần đây".

Các nhà quan sát khác cho rằng, các vụ phóng có thể được cân nhắc để tránh gây ra hành động trả đũa quân sự, đồng thời duy trì áp lực lên các cường quốc phương Tây.

Những cuộc thử nghiệm này đã gây lo ngại cho phương Tây do tiềm năng sử dụng kép của chúng, đó là cùng một công nghệ nhưng vừa được sử dụng để phóng vệ tinh, vừa có thể mang theo tên lửa đạn đạo.

Vào tháng 1-2024, ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức đã lên án việc Iran phóng vệ tinh Soraya bằng tên lửa Qaem 100, cảnh báo rằng hành động này sử dụng cùng một bệ phóng với các hệ thống tên lửa tầm xa.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ấn Độ cấp lại thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau 5 năm tạm dừng
Hindustan Times ngày 23-7 dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc cho biết: Ấn Độ sẽ tiếp tục cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc từ ngày 24-7-2025, sau 5 năm hai nước nỗ lực hàn gắn quan hệ.
23/07/2025
Nhật Bản chấp nhận mức thuế đối ứng 15% trong thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-7 thông báo, Washington đã đạt được một thỏa thuận thương mại “khổng lồ” với Nhật Bản, theo đó, quốc gia châu Á này đã chấp thuận mức thuế đối ứng 15%.
23/07/2025
WHO cảnh báo nguy cơ lây lan cao của virus Chikungunya
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, hiện ước tính 5,6 tỷ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus Chikungunya, có thể gây sốt cao, đau khớp và tàn tật kéo dài.
23/07/2025
Hy Lạp kêu gọi EU áp dụng lập trường cứng rắn về vấn đề di cư
Hy Lạp đã đưa ra kế hoạch nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn người di cư đến các nước trong Liên minh châu Âu (EU), thúc đẩy việc thành lập "trung tâm hồi hương" bên ngoài lục địa...
23/07/2025