EU lên kế hoạch gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga

08:13, 18/08/2025

Theo Izvestia, người đứng đầu Ủy ban châu Âu (EC), Ursula Von der Leyen, tuyên bố gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sẽ sẵn sàng vào đầu tháng 9.

ec.png

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: Getty

Theo đó, châu Âu sẽ tiếp tục gây sức ép ngoại giao và kinh tế lên Mátxcơva, cũng như thắt chặt các hạn chế. "Hiện tại, chúng tôi đã thông qua 18 gói trừng phạt và đang chuẩn bị cho gói thứ 19. Gói này sẽ được trình bày vào đầu tháng 9", người đứng đầu EC cho biết trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Brussels, Bỉ.

Ngày 14-8, đại diện EC, bà Ariana Podesta cho biết EU không có kế hoạch nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga. Brussels lưu ý mục tiêu là củng cố vị thế của Ukraine trong các cuộc đàm phán nếu chúng diễn ra, song song với hỗ trợ quân sự và tài chính lâu dài.

Trong diễn biến liên quan, ngày 17-8, tiết lộ trên tờ CNN, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff cho biết Washington dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong hôm nay (18-8).

"Vấn đề chính trong việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine là trao đổi lãnh thổ. Chúng tôi dự định sẽ thảo luận vấn đề này trong hôm nay. Hy vọng hai bên sẽ đạt được sự rõ ràng về vấn đề này, và tất cả sẽ sớm kết thúc bằng một thỏa thuận hòa bình", ông nói.

Đặc phái viên Witkoff cũng bày tỏ hy vọng Mỹ có thể tổ chức một cuộc họp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine để giải quyết xung đột: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có một cuộc họp hiệu quả với Tổng thống Volodymyr Zelensky, để đạt được một thỏa thuận. Sau đó, chúng tôi có thể quay lại tiếp xúc với Nga, thúc đẩy vấn đề thỏa thuận hòa bình và hoàn tất nó".

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ cùng Tổng thống Zelensky tham gia cuộc họp quan trọng với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Theo các nhà phân tích, động thái này là một nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc chạm trán căng thẳng mà ông Zelensky từng phải đối mặt khi ông gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của EU nhằm đảm bảo rằng châu Âu có tiếng nói trong nỗ lực kiến tạo hòa bình của nhà lãnh đạo Mỹ, sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra ngày 15-8.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hamas sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza
Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ tờ Asharq Al-Awsat cho biết, phong trào Hồi giáo Hamas đã nói với các nhà trung gian rằng họ sẵn sàng chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất ở Gaza mà không cần sửa đổi.
18/08/2025
Các động thái ngoại giao dồn dập trước cuộc gặp giữa hai Tổng thống Mỹ - Ukraine
Ngày 17-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về kết quả cuộc họp thượng đỉnh tại Alaska (Mỹ) với các Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
18/08/2025
Người dân khắp Israel biểu tình kêu gọi chấm dứt chiến tranh
Ngày 17-8, người biểu tình trên khắp Israel đã xuống đường kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza và đạt được thỏa thuận thả các con tin vẫn bị Hamas bắt giữ.
18/08/2025
Nga tấn công kho tên lửa Sapsan và kho đạn dược của Ukraine
Ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một kho chứa tên lửa đạn đạo tầm xa Sapsan của Ukraine trong một chiến dịch quân sự đặc biệt trong 24 giờ qua.
17/08/2025