Iran và nhóm E3 nối lại đàm phán về hạt nhân

21:42, 26/08/2025

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Iran có nguy cơ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ngày 26-8, các quan chức cấp cao từ Iran và 3 cường quốc hàng đầu châu Âu gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) để bàn thảo về yêu cầu của phương Tây nhằm buộc Tehran khôi phục các cuộc thanh sát hạt nhân và ngoại giao.

iran.jpg

Các quan chức Iran và E3 chuẩn bị nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26-8 Ảnh: AZ News.

Pháp, Anh và Đức, hay còn gọi là E3, từ lâu đã đe dọa sẽ "bật lại" các lệnh trừng phạt từng được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) năm 2015 vào ngày 18-10 tới.

Theo kế hoạch của E3, nhóm này dự định sẽ quyết định vào cuối tháng này, trừ khi Iran đưa ra những nhượng bộ thuyết phục.

Hiện, các cuộc đàm phán giữa Iran và E3 đang trong tình trạng căng thẳng sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này.

Một quan chức trong nhóm E3 cho biết, các quốc gia đang xem xét liệu Iran có đạt được tiến triển nào trong việc đáp ứng những điều kiện đã đặt ra hay không. Những điều kiện này bao gồm: Nối lại các cuộc thanh sát, bao gồm cả kiểm kê số lượng uranium đã làm giàu của Iran; tham gia vào các hoạt động ngoại giao, kể cả với Mỹ.

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đã làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết 60%, chỉ cách mức 90% - cấp độ có thể sản xuất vũ khí hạt nhân - một bước ngắn.

Mặc dù các cơ sở làm giàu của Iran đã bị hư hại hoặc phá hủy nghiêm trọng trong đợt tấn công của Israel từ ngày 13 đến 24-6, Iran vẫn chưa cho phép IAEA tiếp cận các cơ sở này với lý do chúng không an toàn cho các thanh sát viên. Tình trạng và vị trí của kho dự trữ uranium làm giàu của Iran cũng không rõ ràng.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã điện đàm với những người đồng cấp từ 3 nước châu Âu và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU. Ông Araghchi cảnh báo rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tái kích hoạt các lệnh trừng phạt đối với Iran đều vô căn cứ về mặt pháp lý và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đáp lại, các bộ trưởng ngoại giao của nhóm E3 khẳng định mong muốn theo đuổi một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cảnh báo Iran rằng, các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực trở lại trừ khi nước này đạt được một thỏa thuận bền vững có thể kiểm chứng về tham vọng hạt nhân của mình. Ông Wadephul lưu ý rằng, thời gian còn rất ngắn và Iran cần tham gia đàm phán một cách thực chất.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine: Cơ hội mới cho hòa bình
Thông báo của phát ngôn viên Sở Cứu hỏa thành phố Hamburg cho biết một số bình khí nén đã phát nổ và các mảnh vỡ văng ra đường cao tốc A1, khiến một nữ tài xế bị thương.
26/08/2025
Cộng đồng người Việt tại Lào hướng về Tổ quốc
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 25/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa với chủ đề “Hướng về Tổ quốc”, nhằm thể hiện tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn của cộng đồng người Việt tại Lào đối với quê hương.
26/08/2025
Mỹ né tránh thông tin trừng phạt quan chức EU liên quan đến luật kỹ thuật số
Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận thông tin cho rằng quốc gia này có thể trừng phạt các quan chức Liên minh châu Âu (EU) vì Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA).
26/08/2025
Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường quan hệ hướng tới tương lai
Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục thúc đẩy “mối quan hệ hướng tới tương lai” giữa hai nước. Kết quả này đạt được trong cuộc hội đàm tại Tokyo ngày 23/8, giữa Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người có chuyến thăm Nhật Bản lần đầu kể từ khi nhậm chức tháng 6 vừa qua.
25/08/2025