Ngộ độc rượu tại Kuwait, 13 người tử vong, 21 người bị mù

07:55, 15/08/2025

Ngày 14-8, Bộ Y tế Kuwait cho biết, 63 công nhân châu Á đã bị ngộ độc methanol do uống rượu trong vòng 5 ngày qua.

kuwait.jpg

Kuwait đã bắt giữ nhiều tội phạm sản xuất rượu lậu. Ảnh: Arab Times

Trong một tuyên bố của Bộ Y tế Kuwait trên nền tảng truyền thông X, 13 người đã tử vong, 21 trường hợp bị mù hoặc suy giảm thị lực. Nhiều nạn nhân cần chạy thận nhân tạo khẩn cấp và thở máy.

Chính quyền Kuwait kêu gọi người dân báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu nào cho bệnh viện hoặc qua đường dây nóng. Chính quyền đang phối hợp giữa các bệnh viện và cơ quan an ninh để kiểm soát tình hình, đảm bảo ứng phó y tế phù hợp và điều tra nguồn gốc của đồ uống bị nhiễm methanol. Tất cả các biện pháp y tế cần thiết đang được triển khai.

Methanol - một loại cồn được sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp như chất chống đông, dung môi và nhiên liệu - có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu nuốt phải, ngay cả với số lượng nhỏ. Không giống như ethanol có trong đồ uống có cồn, methanol không an toàn cho người sử dụng. Các triệu chứng ngộ độc bao gồm đau đầu, nôn mửa, mờ mắt, co giật, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong.

Kuwait cấm nhập khẩu hoặc sản xuất đồ uống có cồn trong nước. Tuy nhiên, loại đồ uống này vẫn được sản xuất bất hợp pháp tại các địa điểm bí mật không được giám sát hoặc đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, khiến người dùng có nguy cơ bị ngộ độc cao.

Người lao động nhập cư Nam Á chiếm tỷ lệ lớn trong dân số Kuwait, phần lớn làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ gia đình, bán lẻ và thường có nguy cơ cao nhất khi sử dụng các sản phẩm bất hợp pháp hoặc kém chất lượng.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mưa lớn ở Ấn Độ khiến 34 người chết, hơn 200 người mất tích
Trận mưa lớn bất ngờ xảy ra ở các bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ) gây ra lũ quét và tàn phá trên diện rộng. Đây là thảm họa thứ hai xảy ra ở dãy Himalaya chỉ trong hơn một tuần.
15/08/2025
Nhật Bản tăng cường hiện diện kinh tế ở Ấn Độ, Trung Đông và châu Phi
Ngày 14-8, truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho biết, Thủ tướng Ishiba Shigeru sẽ khởi động một sáng kiến kinh tế mới nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Ấn Độ, Trung Đông và châu Phi.
14/08/2025
Liên hợp quốc cảnh báo khẩn về tình hình Sudan
Trước tình hình bạo lực leo thang nghiêm trọng ở Sudan, Liên hợp quốc đã gửi “thông điệp khẩn”, kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn, bảo vệ dân thường và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hòa bình.
14/08/2025
Ấn Độ sẽ cho phép doanh nghiệp tư nhân khai thác và nhập khẩu uranium
Ấn Độ đã đặt mục tiêu cho phép công ty tư nhân khai thác, nhập khẩu và chế biến uranium, chấm dứt thế độc quyền nhà nước kéo dài hàng thập kỷ đối với ngành hạt nhân và thu hút hàng tỷ USD để thúc đẩy lĩnh vực này.
14/08/2025