Thiên tai trong nửa đầu năm 2025 gây thiệt hại kinh tế 135 tỷ USD

21:50, 06/08/2025

Ngày 6-8, thống kê mới cho thấy, thiên tai đã gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 135 tỷ USD trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025.

Biến đổi khí hậu đang dẫn tới những đợt thiên tai khôn lường. Ảnh: Foreign Policy
Biến đổi khí hậu đang dẫn tới những đợt thiên tai khôn lường. Ảnh: Foreign Policy

Theo Swiss Re - công ty bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ) - thiên tai đã gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 135 tỷ USD trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025, phần lớn đến từ các vụ cháy rừng ở Los Angeles.

Con số này tăng đáng kể so với mức 123 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2024.

Swiss Re ước tính, trong tổng số thiệt hại của nửa đầu năm nay, khoảng 80 tỷ USD đã được bảo hiểm.

Vụ cháy rừng tại Los Angeles vào tháng 1 được Swiss Re đánh giá là sự kiện cháy rừng gây thiệt hại bảo hiểm lớn nhất từ trước đến nay, ước tính lên tới 40 tỷ USD.

Nguyên nhân khiến vụ cháy có mức độ thiệt hại “đặc biệt nghiêm trọng” là do gió kéo dài, thiếu mưa và mật độ cao của các khu dân cư giá trị cao, chủ yếu là nhà ở biệt lập, tại khu vực này - một trong những nơi có bất động sản đắt giá nhất nước Mỹ.

Một thảm họa thiên nhiên lớn khác trong 6 tháng đầu năm là trận động đất xảy ra ở Myanmar hồi tháng 3, với dư chấn lan sang các nước láng giềng như Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc.

Riêng tại Thái Lan, thiệt hại được bảo hiểm lên tới 1,5 tỷ USD.

Swiss Re cũng cảnh báo, nửa cuối năm thường là giai đoạn tổn thất nặng hơn với ngành bảo hiểm, do tác động của mùa bão Đại Tây Dương.

Ông Jerome Haegeli, chuyên gia kinh tế trưởng của Swiss Re, nhận định, đòn bẩy mạnh mẽ nhất để tăng khả năng chống chịu và đảm bảo an toàn cho các cộng đồng là đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu và thích ứng.

"Mỗi người đều có thể góp phần vào việc giảm thiểu thiệt hại trước khi chúng xảy ra" - ông Jerome Haegeli nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh dù các biện pháp chuẩn bị đều tiêu tốn chi phí, nhưng hiệu quả đem lại rất lớn.

Một nghiên cứu của Swiss Re cũng chỉ ra, đầu tư vào các công trình bảo vệ lũ như đê, đập và cổng chắn nước có hiệu quả về chi phí gấp 10 lần so với việc tái thiết sau thiên tai.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung Quốc phân bổ hơn 1 tỷ nhân dân tệ cho nỗ lực cứu trợ thiên tai
Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) cho biết Trung Quốc đã phân bổ tổng số tiền cứu trợ thiên tai là 1,015 tỷ nhân dân tệ (khoảng 142 triệu USD) cho nhiều khu vực cấp tỉnh.
06/08/2025
Nga: Bán đảo Kamchatka dịch chuyển gần 2 mét sau trận động đất mạnh
Bán đảo Kamchatka dịch chuyển 2 mét sau trận động đất ngày 30/7, tương đương với mức từng xảy ra sau trận động đất Nhật Bản năm 2011, gây ảnh hưởng lớn đến khu vực và các nghiên cứu địa chất Nga.
06/08/2025
Tổng thống Nga tiếp Đặc phái viên Mỹ tại Mátxcơva
Theo Anadolu, ngày 6-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, tại Điện Kremlin - hai ngày trước thời hạn chót để Mátxcơva đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine hoặc phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.
06/08/2025
Iran tiếp tục cải tổ bộ máy an ninh quốc gia
Iran tiến hành cải tổ sâu rộng bộ máy an ninh sau xung đột với Israel, theo đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Ali Larijani làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.
06/08/2025