Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực để mang lại hy vọng hòa bình cho Gaza

14:25, 12/08/2025

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ đang huy động mọi nguồn lực và nỗ lực ngoại giao để mang lại hy vọng hòa bình cho Gaza.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kéo khu vực của chúng ta vào những thảm họa lớn hơn nữa”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sau cuộc họp Nội các hôm 11-8 (giờ địa phương).

thumbs_b_c_eab9eb491a6eff654fd36dcdb4de3d40.jpg

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Anadolu

Khi nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có phản ứng rõ ràng nhất đối với chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, ông Erdogan khẳng định, quốc gia này, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ, quỹ và hiệp hội, sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Gaza. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng kỳ vọng sẽ chứng kiến ngày vùng lãnh thổ này đạt được hòa bình, tự do và ổn định.

Với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập một cuộc họp bất thường với Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên. Ankara xác nhận đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và bảo đảm hoạt động viện trợ nhân đạo dành cho vùng lãnh thổ này không bị gián đoạn.

Trong phát biểu cùng ngày trước Hội đồng Bảo an, Phó Đại diện thường trực Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên hợp quốc Asli Guven nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza là cần thiết để có thể bảo đảm an toàn cho Biển Đỏ, trong bối cảnh quốc gia này ưu tiên cao vấn đề an ninh, tự do hàng hải và các tuyến giao thông trên biển.

Theo bà Asli Guven, nạn cướp biển và khủng bố gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với người đi biển, thương mại quốc tế, an ninh lương thực và năng lượng, cũng như sự thịnh vượng của mọi quốc gia. Nhà ngoại giao này đồng thời lưu ý, các cuộc xung đột trong khu vực cũng đang khiến an toàn hàng hải bị suy yếu.

Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn theo dõi sát sao những diễn biến căng thẳng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden, với các báo cáo cho thấy chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza sẽ lan rộng và đe dọa đến hoạt động hàng hải.

Bà Asli Guven cũng nhận định, tình trạng di cư bất hợp pháp và buôn người là “những thách thức hàng hải cấp bách”, đồng thời lưu ý vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ dọc theo các tuyến đường Đông Địa Trung Hải.

Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số các quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất thế giới.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mưa lớn gây thiệt hại nặng ở vùng Tây Nam Nhật Bản
Ngày 12-8, truyền thông Nhật Bản đưa tin, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại, làm gián đoạn giao thông ở nhiều khu vực phía Tây Nam nước này.
12/08/2025
Iran sẵn sàng giới hạn chương trình hạt nhân nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ
Iran International dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-e Ravanchi cho biết, nước này sẵn sàng chấp nhận một số hạn chế đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, nhưng việc chấm dứt làm giàu uranium là không thể thương lượng.
12/08/2025
Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 - 13/8 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.
12/08/2025
Thủ tướng Đức sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến về cuộc xung đột Nga - Ukraine
Theo Guardian, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mời Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia hội nghị trực tuyến về cuộc xung đột Nga - Ukraine vào ngày 13-8, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Nga tại Alaska ngày 15-8 tới.
12/08/2025