Tổng thống Trump có bước đi đầu tiên để thực hiện cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine

10:22, 20/08/2025

Theo các nguồn tin của Bloomberg, ngay sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những động thái đầu tiên nhằm nỗ lực thực hiện những cam kết đảm bảo an ninh cho Kiev.

Chú thích ảnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine, tại Washington D.C., ngày 19-8-2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo đó, ông Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban để thảo luận và tìm hiểu rõ lý do khiến phía Hungary chưa nhất trí với tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Nguyên do tiến hành cuộc điện đàm trên xuất phát từ nội dung các cuộc trao đổi giữa ông Trump và một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để tìm cách chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine. Theo các nguồn tin, trong cuộc hội đàm, phía châu Âu đã đề nghị ông Trump tận dụng tầm ảnh hưởng của mình với Thủ tướng Orban, qua đó có thể gây sức ép để Hungary không còn phản đối nỗ lực xin gia nhập EU của Ukraine.

Ukraine từ lâu đã tìm cách gia nhập EU và xem đó như một phần trong gói bảo đảm an ninh, nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc xung đột tiếp theo với Nga trong tương lai nếu một thỏa thuận ngừng bắn được thực thi để kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn ba năm qua.

Vào ngày 19-8, Nhà Trắng cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo đội ngũ an ninh phối hợp với châu Âu để hỗ trợ điều phối các cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột.

Trong cuộc điện đàm với ông Trump, phía Hungary cũng bày tỏ mong muốn đứng ra tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelensky. Sau cuộc họp hôm 18-9 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump thông báo đang nỗ lực thúc đẩy một hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine, sau đó sẽ là một cuộc gặp ba bên với sự tham dự của ông. Tuy vậy, thời gian và địa điểm vẫn chưa được xác định.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 19-8 đã từ chối bình luận về khả năng liệu Budapest có được xem xét làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai tổng thống Putin và Zelensky hay không. Nhiều địa điểm khác để tổ chức cuộc họp quan trọng này cũng đang được các bên cân nhắc.

Theo Bloomberg, Thủ tướng Hungary Orban được đánh giá là một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Hungary được nhận định là nguồn cảm hứng cho phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) của Tổng thống Trump, cũng như những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu toàn cầu.

Ông Orban cũng được xem là người có quan điểm gần gũi với Nga khi từng phủ quyết các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga cũng như các gói viện trợ cho Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hungary diễn ra vào ngày 18-8, vài giờ sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Zelensky và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu. Cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump có cuộc gặp thượng đỉnh riêng với Tổng thống Putin ở Alaska.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump đã thực hiện ngay hai cuộc gọi trong ngày 18-8 khi mà ông đang có các cuộc gặp quan trọng tại Nhà Trắng: một cho Tổng thống Putin và hai là cuộc gọi cho Thủ tướng Orban. Cuộc gặp với Tổng thống Putin đã được các bên xác nhận. Tuy nhiên đến nay, Thủ tướng Orban vẫn chưa xác nhận về tính xác thực của việc điện đàm với Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Orban vào hôm 19-8 đã đăng trên mạng xã hội Facebook một thông điệp thể hiện ông đã lắng nghe yêu cầu về vấn đề Ukraine gia nhập EU nhưng không có ý định thay đổi lập trường.

“Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu không mang lại bất kỳ bảo đảm an ninh nào. Vì vậy, việc gắn kết tư cách thành viên với các bảo đảm an ninh là không cần thiết và nguy hiểm”, ông cho biết.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nước Anh trải qua mùa hè nóng kỷ lục với nhiệt độ cao bất thường
Nước Anh đang trải qua một mùa hè nóng kỷ lục với nhiệt độ trung bình vượt xa mức bình thường và nhiều đợt nắng nóng kéo dài, cho thấy xu hướng khí hậu cực đoan ngày càng hiện hữu rõ rệt tại châu Âu.
20/08/2025
Bắt đầu đàm phán về “số phận” lực lượng gìn giữ hòa bình tại Lebanon Quỳnh Dương • 19/08/2025 - 10:17
Ngày 19-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bắt đầu các cuộc đàm phán về một nghị quyết do Pháp soạn thảo nhằm thúc đẩy việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Lebanon.
20/08/2025
Mỹ và châu Âu phối hợp xây dựng đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine
Tổng thống Trump dù khẳng định binh sĩ Mỹ sẽ không hiện diện ở Ukraine, nhưng Washington chắc chắn có thể hỗ trợ từ trên không và các phương tiện khác, bảo đảm an toàn cho Kiev.
20/08/2025
Pháp đề xuất Thụy Sĩ là địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất thành phố Geneva (Thụy Sĩ) là một địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
20/08/2025