Đàm phán thành công chương đầu tiên trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada

11:16, 07/09/2025

Sau 3 năm đàm phán, chương đầu tiên về Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada đã chính thức được hoàn thành, góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại trong khu vực ASEAN và đối tác.

Đàm phán thành công Chương Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada. (Ảnh: Cục Hải quan)

Đàm phán thành công Chương Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada. (Ảnh: Cục Hải quan)

Từ ngày 3 đến 5/9, Đoàn công tác của Cục Hải quan Việt Nam do bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Chánh Văn phòng dẫn đầu đã tham dự Phiên đàm phán lần thứ 13 về Chương Thủ tục hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (CPTF), thuộc tiến trình xây dựng Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada (ACAFTA) tại Jakarta, Indonesia.

Sau 3 năm đàm phán, trải qua 13 phiên chính thức và 3 phiên giữa kỳ, Tiểu nhóm CPTF đã kết thúc việc thảo luận và đạt được thỏa thuận toàn diện đối với tất cả các điều khoản của chương này.

Đây là chương đầu tiên chính thức được hoàn thành trong khuôn khổ đàm phán ACAFTA, góp phần thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại trong khu vực ASEAN và đối tác.

Theo số liệu mới nhất, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đã vượt 6,37 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2023. Điều này cho thấy Việt Nam giữ vững vị thế là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN.

Trên bình diện song phương, Việt Nam liên tục xuất siêu sang Canada, với xu hướng kim ngạch xuất khẩu năm sau luôn cao hơn năm trước. Trụ vững thương mại của Việt Nam tại thị trường này ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Dự kiến, sau khi Hiệp định ACAFTA được thông qua, Việt Nam nói riêng và các quốc gia thành viên ASEAN còn lại và Canada đều được hưởng lợi ích lớn từ việc mở rộng thị trường, đơn giản hóa thủ tục thương mại, thúc đẩy hợp tác trong các ngành mũi nhọn.

Trong quá trình đàm phán Chương CPTF, bên cạnh vai trò là thành viên tích cực, Việt Nam còn được giao trọng trách đồng chủ tọa cùng Canada. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần trung lập, bảo đảm lợi ích cân bằng cho tất cả các bên, mà còn phát huy vai trò dẫn dắt để phiên họp đạt được đồng thuận cao và tiến trình đàm phán được thúc đẩy hiệu quả.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Cuộc sát hạch” bất ngờ với đảng cầm quyền Anh
Trong một tuần đầy biến động, Thủ tướng Keir Starmer của nước Anh đã thực hiện đợt cải tổ Nội các lần thứ hai liên tiếp nhằm ứng phó với khủng hoảng nội bộ.
07/09/2025
Nhiều nước cắt giảm ngân sách hỗ trợ giáo dục quốc tế: Xu hướng cần sớm đảo ngược
Số liệu mới công bố từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khiến dư luận thế giới quan ngại về việc ngân sách hỗ trợ giáo dục quốc tế bị cắt giảm. Điều này khiến hàng triệu trẻ em không thể tiếp cận trường học, dẫn tới nhiều hệ lụy khôn lường.
06/09/2025
Các nước ASEAN thúc đẩy các ưu tiên về khí hậu trước thềm COP30
Tuyên bố chung của ASEAN nhấn mạnh tính cấp thiết của hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt khi Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
06/09/2025
Nhật Bản không có ý định gửi lực lượng phòng vệ đến Ukraine
Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi nêu rõ, Nhật Bản không có kế hoạch cử nhân sự từ Lực lượng Phòng vệ (SDF) tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc.
06/09/2025