Động đất tại Afghanistan: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng, nhiều ngôi làng bị xóa sổ

16:58, 01/09/2025

Giới chức Afghanistan cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra đêm 31/8 tại miền đông nước này đã tăng lên ít nhất 622 người, trong khi hơn 1.500 người bị thương.

Xe cứu thương chuyển nạn nhân bị thương do động đất tới bệnh viện tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 1/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xe cứu thương chuyển nạn nhân bị thương do động đất tới bệnh viện tại tỉnh Kunar, Afghanistan, ngày 1/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, riêng tỉnh Kunar có tới 610 người thiệt mạng, 1.300 người bị thương và hàng loạt ngôi nhà bị phá hủy. Tại tỉnh Nangarhar, ít nhất 12 người thiệt mạng và 255 người bị thương.

Hình ảnh từ truyền thông quốc tế cho thấy máy bay trực thăng liên tục đưa nạn nhân ra khỏi các ngôi làng ở vùng núi - nơi nhà cửa được dựng bằng đất và đá đã bị san phẳng. Có 3 ngôi làng ở tỉnh Kunar đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Bộ Y tế Afghanistan cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang chạy đua tiếp cận các khu vực dân cư hẻo lánh giáp giới với Pakistan.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 8km, xảy ra tại khu vực thường xuyên hứng chịu thiên tai. Vụ việc được dự báo sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thốn nguồn lực tại Afghanistan, quốc gia vốn đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do bị cắt giảm viện trợ và dòng người hồi hương ồ ạt từ các nước láng giềng.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung Quốc kêu gọi khôi phục thẩm quyền và sức sống của Liên hợp quốc
Trung Quốc luôn là đối tác đáng tin cậy của Liên hợp quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định như vậy trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại thành phố cảng Thiên Tân ngày 30-8, đồng thời kêu gọi khôi phục thẩm quyền và sức sống của Liên hợp quốc trong hoàn cảnh mới.
31/08/2025
Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí về quản lý biên giới thông qua các Đại diện đặc biệt
Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết hai bên đã nhất trí về việc quản lý biên giới tốt hơn thông qua các Đại diện đặc biệt, điều này đã giúp duy trì hòa bình và ổn định sau khi quân đội rút lui.
31/08/2025
Thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh khả năng xem xét thêm các biện pháp gây sức ép nếu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine không diễn ra.
31/08/2025
Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Sudan
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố El Fasher ở bang Bắc Darfur của Sudan và các khu vực chung quanh.
31/08/2025