EU công bố chiến lược hợp tác mới với Ấn Độ
Liên minh châu Âu (EU) đã công bố chi tiết về "chương trình nghị sự chiến lược" mới với Ấn Độ, thể hiện ý định mở rộng quan hệ toàn cầu và hướng tới mục tiêu xa hơn của khối này.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi Ảnh: Prakash Singh
Thỏa thuận bao gồm các đề xuất về an ninh và công nghệ, đồng thời nhắc lại mục tiêu của EU là ký kết một thỏa thuận thương mại tự do với Ấn Độ trong năm nay. Ủy ban châu Âu (EC) cũng thông báo rằng hai bên đang "xem xét việc thành lập Quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng EU - Ấn Độ".
Tuy nhiên, vẫn còn những điểm chưa chắc chắn. Cả Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic và Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas đều tỏ ra hoài nghi trong cuộc họp báo công bố thỏa thuận tại Brussels, Bỉ.
Ông Maros Sefcovic bày tỏ kỳ vọng sẽ có nhiều tiến triển hơn khi gặp gỡ các đối tác Ấn Độ tuần trước tại New Delhi, đồng thời cho biết thỏa thuận thương mại được đề xuất sẽ phải nhận được sự chấp thuận từ Nghị viện và Hội đồng châu Âu.
Còn theo bà Kaja Kallas, việc Ấn Độ mua dầu của Nga vẫn là một vấn đề. “Những vấn đề chúng ta đang gặp phải trong mối quan hệ rất rõ ràng, chúng tôi đang cố gắng giải quyết trong các cuộc đàm phán” - bà Kallas đồng thời lưu ý “sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết cho đến khi mọi thứ được thống nhất”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc châu Âu áp thuế lên Ấn Độ và Trung Quốc do hai nước này nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Cho đến nay, ý tưởng này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ từ châu Âu. Trước đó, EU xem xét một số biện pháp trừng phạt đối với các công ty ở Ấn Độ và Trung Quốc đã hỗ trợ hoạt động thương mại dầu mỏ của Nga, như một phần trong gói trừng phạt thứ 19 của khối này.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 16-9 và cam kết EU sẽ đẩy nhanh tiến trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga. Vấn đề này nếu diễn ra sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến Hungary và Slovakia. Bộ trưởng Kinh tế Slovakia sáng 17-9 đã phát tín hiệu rằng nước này sẽ phản đối áp lực từ ông Donald Trump cho đến khi nước này có đủ nguồn cung dầu thay thế.
Ý kiến bạn đọc