IAEA cảnh báo về kho dự trữ uranium gần đạt cấp độ vũ khí của Iran

07:44, 04/09/2025

Iran Interational dẫn nguồn tin từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết, kho uranium làm giàu cao của Iran là "vấn đề đáng lo ngại nghiêm trọng" vì họ không nắm được hoạt động của Tehran kể từ cuộc không kích của Israel và Mỹ hồi tháng 6.

iaea.png

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Ảnh: Iran International

Trong một báo cáo mật bị rò rỉ cho báo chí, IAEA nhận định kho uranium gần đạt cấp độ vũ khí của Iran đã tăng nhẹ trước khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này vào ngày 13 - 6. Báo cáo cho biết: "Trong thời gian báo cáo này, IAEA đã mất đi tính liên tục của thông tin liên quan đến kho vật liệu hạt nhân hiện tại ở Iran... Điều này cần phải được giải quyết khẩn cấp".

Cơ quan này cũng lần đầu tiên xác nhận hai thanh tra viên đã mang tài liệu từ địa điểm Fordow trở lại Vienna (Áo), gọi đó là một "sai sót" dẫn đến việc Iran rút lại sự chỉ định đối với họ.

"Vụ việc không liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào", IAEA khẳng định, đồng thời phàn nàn về quyết định của Tehran khi cấm các thanh tra viên liên quan quay trở lại nước này. "Mặc dù các trang này có chứa một số mô tả về bên trong cơ sở, nhưng chúng không bao gồm nội dung gây nguy hiểm cho an ninh” - báo cáo nêu rõ.

Phát biểu ngày 3-9, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi lưu ý vòng đàm phán mới với Iran sẽ diễn ra tại Vienna trong tuần này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra và xác minh kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran.

"Đây không phải là chuyện có thể kéo dài hàng tháng trời. Lý tưởng nhất là đạt được thỏa thuận trước tuần tới ", ông Grossi nói với truyền thông quốc tế.

Kể từ khi quân đội Mỹ tấn công ba địa điểm hạt nhân lớn của Cộng hoà Hồi giáo vào ngày 22 - 6, thanh tra viên của IAEA chỉ được tiếp cận một địa điểm khác không bị hư hại là nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Sau các cuộc tấn công quân sự của Israel và Mỹ vào Iran, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật áp đặt các hạn chế về thanh tra và hợp tác tiếp cận với IAEA. Theo đó, bất kỳ cơ chế hợp tác mới nào hiện nay đều phải được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran chấp thuận và chưa có thỏa thuận nào về việc thanh tra hoặc nối lại hoạt động của IAEA được đưa ra.

"Chúng tôi đã nhắc nhở đối tác Iran rằng luật trong nước tạo ra nghĩa vụ cho Iran chứ không phải cho IAEA". Ông Grossi cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều tra kho dự trữ uranium làm giàu cao của Iran, khi không có bằng chứng nào cho thấy có sự di chuyển đáng kể của vật liệu này.

Sau khi Pháp, Đức và Vương quốc Anh kích hoạt cơ chế khôi phục lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc vào tuần trước, Tehran đã cảnh báo về một phản ứng đáp trả.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Sudan
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố El Fasher ở bang Bắc Darfur của Sudan và các khu vực chung quanh.
31/08/2025
Thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh khả năng xem xét thêm các biện pháp gây sức ép nếu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine không diễn ra.
31/08/2025
Lào tổ chức mít-tinh cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Ngày 30/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane, Lào, Đảng, Nhà nước Lào trọng thể tổ chức Lễ mít-tinh cấp quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
31/08/2025
Trung Quốc kêu gọi khôi phục thẩm quyền và sức sống của Liên hợp quốc
Trung Quốc luôn là đối tác đáng tin cậy của Liên hợp quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định như vậy trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại thành phố cảng Thiên Tân ngày 30-8, đồng thời kêu gọi khôi phục thẩm quyền và sức sống của Liên hợp quốc trong hoàn cảnh mới.
31/08/2025