Liên minh châu Âu công bố chương trình nghị sự chiến lược mới với Ấn Độ: Dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác
Với mục tiêu nâng tầm quan hệ song phương với Ấn Độ, Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố một chương trình nghị sự chiến lược mới với New Delhi.
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm hồi tháng 2-2025. Ảnh: Theo Atlantic Council
Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác giữa hai bên, mở ra nhiều cơ hội phát triển và giảm phụ thuộc vào các khu vực khác trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động về chính trị, an ninh, kinh tế, khí hậu…
Chương trình nghị sự chiến lược mới được xây dựng sau chuyến thăm Ấn Độ của lãnh đạo Ủy ban châu Âu vào tháng 2-2025. Theo quan điểm của hai bên, mối quan hệ chặt chẽ giữa EU và Ấn Độ thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng là biện pháp hữu hiệu để ứng phó với trật tự toàn cầu bất ổn hiện nay.
EU đã xác định thương mại và đầu tư là lĩnh vực tiềm năng chưa được khai thác đúng với kỳ vọng, đồng thời vạch ra các chiến lược nhằm tạo bước tiến đột phá, đặc biệt là việc hoàn tất các cuộc đàm phán đang diễn ra về Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Hiệp định dự kiến cắt giảm sâu thuế quan, giảm rào cản kỹ thuật, mở ra cho các mặt hàng châu Âu như ô tô, rượu vang, máy móc cơ hội tiếp cận thị trường có quy mô 1,4 tỷ dân của Ấn Độ. Trong khi dệt may, nông sản và linh kiện điện tử của Ấn Độ cũng gia tăng thị phần tại EU. Đây được xem là công cụ địa chính trị quan trọng, giúp EU củng cố ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cựu lục địa cũng đề xuất củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy các công nghệ mới nổi quan trọng và hợp tác về các vấn đề kỹ thuật số. Chiến lược mới cũng đề xuất tăng cường hợp tác công nghệ, các sáng kiến đầy tham vọng về phi carbon hóa, năng lượng tái tạo, phát triển năng lực hydro xanh. EU kỳ vọng chiến lược mới với Ấn Độ sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, biến Ấn Độ thành trung tâm sản xuất và cung ứng đáng tin cậy trong các lĩnh vực công nghệ, dược phẩm và năng lượng tái tạo.
Về an ninh và quốc phòng, hai bên tăng cường các cuộc tham vấn chiến lược và sáng kiến chung, bao gồm quản lý khủng hoảng, an ninh hàng hải, phòng thủ mạng và chống khủng bố. Tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng cũng là một nội dung được ưu tiên, tập trung vào việc thúc đẩy năng lực sản xuất và công nghệ.
Chiến lược mới nhấn mạnh việc tăng cường các sáng kiến kết nối khu vực như Hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC), thúc đẩy Cổng thông tin Toàn cầu và hợp tác ba bên EU - Ấn Độ với các nước khác nhằm tối đa hóa phối hợp EU - Ấn Độ ở mọi cấp độ.
Theo các nhà bình luận, chương trình nghị sự chiến lược mới này không chỉ là tuyên bố mang tính biểu tượng, mà có tiềm năng rất lớn để tăng cường vị thế địa chính trị của EU và Ấn Độ trong một thế giới đang chuyển dịch quyền lực. Các cường quốc tìm cách định hình lại trật tự quốc tế. Ngoài ra, chiến lược mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm thiểu rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một số đối tác, tạo cơ hội cho EU và Ấn Độ chia sẻ công nghệ và sản xuất.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định, giờ là lúc tập trung vào các đối tác đáng tin cậy và tăng cường quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung và được định hướng bởi các giá trị chung. Với chiến lược EU - Ấn Độ mới, hai bên đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới, thúc đẩy thương mại, đầu tư và di chuyển nhân tài, làm sâu sắc hơn hợp tác công nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng. “Châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ và chúng tôi cam kết hoàn tất FTA vào cuối năm nay. Châu Âu đang mở cửa cho kinh doanh. Chúng tôi sẵn sàng đầu tư vào tương lai chung với Ấn Độ”, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh.
Dù vẫn còn những bất đồng giữa EU và Ấn Độ trong quá trình đàm phán FTA, hoặc quan điểm đối ngoại về cuộc xung đột Nga - Ukraine, song các nhà lãnh đạo hai bên cho rằng, chương trình nghị sự chiến lược mới EU - Ấn Độ đánh dấu một bước tiến lớn trong quan hệ song phương. Đây không chỉ là hợp tác thương mại hay ngoại giao thông thường mà là một sợi dây kết nối sâu rộng hơn về công nghệ, an ninh, giá trị toàn cầu, và ảnh hưởng chiến lược.
Theo Hà Nội Mới
Ý kiến bạn đọc