Nga cáo buộc Ukraine trì hoãn giải quyết xung đột

07:15, 16/09/2025

Ngày 15-9, theo News.az, Nga cáo buộc Ukraine "làm chậm" những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra, cho rằng Kiev thiếu "sự linh hoạt và sẵn sàng" để tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc.

nguoi-phat-ngon.png

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Lập trường của Ukraine không hề linh hoạt và chính quyền Kiev cũng không sẵn sàng bắt đầu các cuộc thảo luận nghiêm túc. Thực tế, chúng tôi đã nói rằng có một sự tạm dừng. Sự tạm dừng này là hiển nhiên", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở Mátxcơva.

Ông chỉ trích lời kêu gọi của Ukraine về một cuộc gặp ngay lập tức giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Volodymyr Zelensky, gọi đó là "cảm tính" và "hoàn toàn vô ích" nếu không có sự chuẩn bị trước ở cấp độ chuyên gia.

Ông cho biết: "Bất kỳ cuộc tiếp xúc nào ở cấp cao nhất đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc đối thoại có thể đạt được những diễn biến đã được thống nhất trước", đồng thời nhấn mạnh rằng Mátxcơva vẫn quan tâm đến một giải pháp chính trị và ngoại giao.

Theo ông Peskov, "người châu Âu đang can thiệp" và bỏ qua nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, cản trở các nỗ lực hòa bình. Ông cũng bác bỏ phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có chiến tranh với Nga.

Ukraine khẳng định các cuộc đàm phán có ý nghĩa không thể bắt đầu cho đến khi có lệnh ngừng bắn và đã kêu gọi một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky. Kiev cũng từ chối bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào và yêu cầu các đảm bảo an ninh mạnh mẽ.

Ngược lại, Nga khẳng định hội nghị thượng đỉnh phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và bác bỏ ý tưởng đưa quân đội các nước NATO vào Ukraine thời kỳ hậu chiến. Nga được cho là đang kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm các vùng Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Mátxcơva cũng đã yêu cầu được tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trong một tuyên bố cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẵn sàng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu tất cả các đồng minh NATO đồng ý ngừng hoàn toàn việc mua dầu của Mátxcơva và thực hiện các lệnh trừng phạt của riêng họ.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Căng thẳng Trung Đông: Các nước Arập và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án Israel
Ngày 15/9, Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Liên đoàn Arập (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra tại Doha (Qatar) đã ra tuyên bố chung lên án Israel, bác bỏ việc tái định cư người Palestine và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết Dải Gaza.
16/09/2025
Ngân hàng Thế giới bổ nhiệm ông Carlos Felipe Jaramillo làm Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương
Ngày 15/9, Ngân hàng Thế giới đã bổ nhiệm ông Carlos Felipe Jaramillo làm Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, có hiệu lực từ ngày 15/9/2025.
16/09/2025
Phát hiện sự liên quan giữa Covid-19 và hoại tử xương
Phát hiện của các nhà khoa học Nga cho thấy, bệnh nhân hậu Covid-19 có thể mắc bệnh hoại tử xương dẫn đến đau đớn, mất khả năng vận động và có thể phải thay khớp.
15/09/2025