Nga - Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

08:11, 03/09/2025

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BìnhTổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết tăng cường trao đổi cấp cao, hỗ trợ lẫn nhau và phối hợp để phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong tương lai.

nga-trung.png

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 2 – 9. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, đang ở Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, cũng như Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mối quan hệ Trung-Nga là tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp lâu dài, sự phối hợp chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi.

Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao với Nga, phối hợp lập trường về các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hơn nữa… Nhà lãnh đạo Trung Quốc lưu ý rằng hai bên nên tận dụng các dự án lớn để định hướng hợp tác và thúc đẩy hội nhập sâu rộng.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương tăng lên 244,8 tỷ USD, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 15 năm liên tiếp. Vào tháng 5, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Mátxcơva.

Nói về Sáng kiến ​​Quản trị toàn cầu (GGI), Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích đề xuất sáng kiến ​​này là hợp tác với tất cả các quốc gia có cùng chí hướng để kiên quyết bảo vệ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, cũng như xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

GGI là sáng kiến ​​toàn cầu mang tính bước ngoặt thứ tư do ông Tập Cận Bình đề xuất sau Sáng kiến ​​Phát triển toàn cầu, Sáng kiến ​​An ninh toàn cầu và Sáng kiến ​​Văn minh toàn cầu. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh các nguyên tắc của GGI: Tôn trọng bình đẳng chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hành chủ nghĩa đa phương, ủng hộ phương pháp tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và tập trung vào hành động thực tế.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh và Mátxcơva nên tăng cường hơn nữa sự phối hợp trên các diễn đàn đa phương bao gồm Liên hợp quốc, SCO, BRICS và G20, đồng thời cùng nhau xây dựng một cộng đồng chung tương lai cho nhân loại.

Về phần mình, Tổng thống Putin cho biết quan hệ Nga - Trung đã thể hiện tầm quan trọng chiến lược to lớn, đồng thời đánh giá đề xuất GGI của Chủ tịch Tập Cận Bình là kịp thời và cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt quản trị toàn cầu.

Nga sẵn sàng duy trì phối hợp chiến lược với Trung Quốc, tăng cường trao đổi cấp cao và củng cố hợp tác thực tiễn trên nhiều lĩnh vực để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của quan hệ song phương.

Hai nguyên thủ quốc gia cũng đã có cuộc trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên đã ký kết hơn 20 văn bản hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, y tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục, truyền thông…


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lào tổ chức mít-tinh cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Ngày 30/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane, Lào, Đảng, Nhà nước Lào trọng thể tổ chức Lễ mít-tinh cấp quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
31/08/2025
Ấn Độ-Trung Quốc nhất trí về quản lý biên giới thông qua các Đại diện đặc biệt
Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết hai bên đã nhất trí về việc quản lý biên giới tốt hơn thông qua các Đại diện đặc biệt, điều này đã giúp duy trì hòa bình và ổn định sau khi quân đội rút lui.
31/08/2025
Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn tại Sudan
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại thành phố El Fasher ở bang Bắc Darfur của Sudan và các khu vực chung quanh.
31/08/2025
Thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh khả năng xem xét thêm các biện pháp gây sức ép nếu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine không diễn ra.
31/08/2025