Nhật Bản kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

07:34, 25/09/2025

Theo Anadolu ngày 24-9, Thủ tướng Shigeru Ishiba đã nhấn mạnh việc duy trì tích cực hòa bình và an ninh, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cải cách toàn diện do cơ cấu hiện tại của cơ quan này ngày càng không có khả năng giải quyết những thách thức toàn cầu.

Khẳng định trách nhiệm của Hội đồng Bảo an đối với những nỗ lực duy trì hòa bình quốc tế, bao gồm việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình và công nhận quyền tự vệ, Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng cho rằng, quyền phủ quyết đã nhiều lần cản trở hội đồng hành động.

“Liên hợp quốc đang không thể đưa ra các quyết định cần thiết vào những thời điểm quan trọng do quyền phủ quyết của thành viên thường trực Hội đồng Bảo an”, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh.

kcvomwql6rlpba5mmoc3eiydji.jpg

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: Yonhap

Trích dẫn tầm quan trọng của tính hợp pháp và sự đại diện, Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng kêu gọi mở rộng cả tư cách thành viên thường trực và không thường trực trong Hội đồng Bảo an.

Theo đề xuất này, các thành viên thường trực mới sẽ không được trao quyền phủ quyết trong thời gian chuyển tiếp để bảo đảm hội đồng có thể hoạt động hiệu quả và công bằng hơn.

Hội đồng Bảo an gồm 5 thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, cùng 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Brazil từng nhiều lần đề nghị mở rộng hội đồng với mục tiêu bảo đảm một ghế thường trực nhưng đều không thành công.

Ở diễn biến liên quan, Nga đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng kết nạp thêm các quốc gia phương Tây vào Hội đồng Bảo an do lo ngại viễn cảnh này sẽ cản trở việc thiết lập một trật tự thế giới đa cực.

Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Kirill Logvinov lưu ý, cơ cấu hiện tại của Hội đồng Bảo an đã cho thấy sự thiên vị đáng kể đối với các quốc gia phương Tây.

“Chúng tôi tin rằng Hội đồng Bảo an chỉ có thể được cải thiện bằng cách tăng cường sự đại diện của đa số toàn cầu, đặc biệt là các nước đang phát triển từ châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh”, ông Kirill Logvinov nhận định.

Nhà ngoại giao này cũng nêu rõ, những nỗ lực cải cách không được gây ảnh hưởng đến hiệu quả và khả năng phản ứng của Hội đồng Bảo an, đồng thời phải nhận được sự đồng thuận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Siêu bão Ragasa tiến vào miền Nam Trung Quốc, trường học đóng cửa, người dân sơ tán
Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy, trường học và trung tâm thương mại phải đóng cửa, hàng ngàn người buộc phải sơ tán khi siêu bão Ragasa, với sức gió gần tâm bão khoảng 220km/h, tiến vào miền Nam Trung Quốc và Hong Kong.
24/09/2025
Iran và E3 tổ chức cuộc đàm phán cuối cùng trước thời hạn khôi phục các lệnh trừng phạt
Iran và Anh, Pháp, Đức (nhóm E3) sẽ tổ chức cuộc đàm phán cuối cùng tại New York, Mỹ trong ngày hôm nay (23-9, giờ địa phương) như một nỗ lực ngăn chặn việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Tehran, mặc dù các nhà ngoại giao ở cả hai bên đều nhận định rằng cơ hội thành công rất mong manh.
24/09/2025
Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại hội nghị Liên hợp quốc
Ngày 22/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine, qua đó gia nhập nhóm hơn 150 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã đưa ra quyết định này.
23/09/2025
Triều Tiên đưa ra điều kiện đàm phán với Mỹ
Ngày 22/9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nói rằng ông có kỷ niệm tốt về Tổng thống Mỹ Donald Trump.
23/09/2025