Nhật Bản không có ý định gửi lực lượng phòng vệ đến Ukraine

16:53, 06/09/2025

Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi nêu rõ, Nhật Bản không có kế hoạch cử nhân sự từ Lực lượng Phòng vệ (SDF) tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

japan_06.jpeg

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Japan Times.

Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa nhấn mạnh, Nhật Bản “không nằm trong số 26 quốc gia” mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã cam kết triển khai quân đội để bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Phát biểu của Tổng thống Pháp trước đó không nêu tên cụ thể 26 quốc gia, được đưa ra sau cuộc họp tại Paris ngày 4-9 (giờ địa phương) của các nhà lãnh đạo trong cái gọi là “liên minh tự nguyện”. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng nước này Ishiba Shigeru đã tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, ông Hayashi Yoshimasa cũng cho biết Nhật Bản vẫn sẽ “tiếp tục tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận quốc tế liên quan đến Ukraine, đồng thời cân nhắc một cách phù hợp vai trò mà có thể đảm nhận".

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (Self-Defense Forces - SDF) là quân đội trên thực tế của nước này, được thành lập năm 1954 sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Khác với nhiều quốc gia khác, SDF hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp hòa bình năm 1947, đặc biệt là Điều 9 quy định Nhật Bản từ bỏ quyền phát động chiến tranh và chỉ duy trì khả năng quân sự cho mục đích tự vệ. Vì vậy, thay vì gọi là “quân đội”, Nhật Bản sử dụng thuật ngữ “phòng vệ” để nhấn mạnh tính chất phòng thủ.

Điều này cũng đặt ra những hạn chế đối với các hoạt động của nước này ở nước ngoài.

Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 20, SDF bắt đầu tham gia một số sứ mệnh gìn giữ hòa bình và chống cướp biển ở nước ngoài.

Những năm gần đây, trước môi trường an ninh phức tạp, Nhật Bản đã tăng cường năng lực phòng thủ, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa, lực lượng đổ bộ và hợp tác chặt chẽ hơn với đồng minh Mỹ.

Dù vẫn giữ giới hạn pháp lý, SDF đang từng bước trở thành một lực lượng hiện đại, linh hoạt và có ảnh hưởng lớn trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các nước ASEAN thúc đẩy các ưu tiên về khí hậu trước thềm COP30
Tuyên bố chung của ASEAN nhấn mạnh tính cấp thiết của hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt khi Đông Nam Á được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.
06/09/2025
Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025
Sáng 5/9 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông năm 2025 (EEF-2025) diễn ra từ ngày 3 đến 6/9 tại thành phố Vladivostok.
05/09/2025
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Trong cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Triều Tiên là "hàng xóm tốt, bạn bè tốt và đồng chí tốt của nhau, cùng chia sẻ vận mệnh chung và luôn sát cánh bên nhau".
05/09/2025
Quốc hội Thái Lan ấn định ngày bầu cử Thủ tướng mới
Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp trong chương trình là: phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng.
05/09/2025