Niềm tin, đồng thuận và khát vọng bứt phá
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu ấn quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho quê hương cách mạng Tuyên Quang. Thành công của Đại hội không chỉ thể hiện ở các quyết sách chiến lược, mục tiêu, khâu đột phá rõ ràng mà còn ở sự lan tỏa niềm tin, sự đồng thuận sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
![]() |
Nhân dân thôn Tân Lập, xã Tân Trào trang trí đường vào thôn mừng thành công Đại hội. |
Theo dõi sát sao diễn biến của Đại hội, đảng viên và Nhân dân khắp các địa bàn từ thành thị đến nông thôn đều phấn khởi cho rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I sau sáp nhập có nhiều đổi mới, không khí đại hội diễn ra trang nghiêm, dân chủ.
Phần thảo luận của đại biểu ở các tổ diễn ra sôi nổi, các tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, tham mưu được nhiều giải pháp có chất lượng, tính khả thi cao để thực hiện các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới. Báo cáo chính trị trình trước Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và cả những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế.
Nghị quyết của Đại hội đã xác lập những mục tiêu rõ ràng, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp chủ yếu được xem là “hệ thống đòn bẩy” nhằm đưa tỉnh từng bước trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững, có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
Đặc biệt, 3 khâu đột phá được xác định trong nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân bởi được kỳ vọng sẽ khai mở, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh sau sáp nhập, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Theo dõi Đại hội và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Xoan, Bí thư chi bộ thôn Tân Lập, xã Tân Trào phấn khởi bày tỏ: “Nghị quyết Đại hội xác định 18 chỉ tiêu đến năm 2030 với 4 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị rất cụ thể, sát với điều kiện thực tế của tỉnh.
![]() |
Đảng viên Chi bộ tổ dân phố Hòa Bình, phường Bình Thuận theo dõi Đại hội. |
Tỉnh đã bám sát các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là các nghị quyết mới ban hành để cụ thể hóa thành các nhóm chỉ tiêu. Tôi rất vui mừng khi các chỉ tiêu về chỉ số phát triển con người được chú trọng, đưa vào nghị quyết. Tôi mong muốn các chỉ tiêu này sẽ được các cấp ủy, chính quyền sớm triển khai thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện”.
Nhận định về những đổi mới của Đại hội lần này, đồng chí Mai Văn Cầu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xín Mần cho rằng: Đại hội lần này chia ra thành 4 tổ để thảo luận, không khí thảo luận rất sôi nổi, tập trung vào các giải pháp để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá Đại hội đề ra. Vì vậy, các giải pháp đều rất trọng tâm, xác định được nhiệm vụ then chốt cần thực hiện ở từng lĩnh vực. Vì vậy, thông qua thảo luận tại các tổ đã khẳng định được đây là Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng bứt phá vươn lên.
Ở nơi biên cương của Tổ quốc, những ngày diễn ra Đại hội, tuổi trẻ xã Thắng Mố đã theo dõi sát diễn biến Đại hội trên các phương tiện thông tin của tỉnh và nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang. Tuổi trẻ xã Thắng Mố tin tưởng, kỳ vọng rất lớn vào những bứt phá của nhiệm kỳ mới sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.
Đồng chí Giàng Mí Lúa, Bí thư Đoàn xã Thắng Mố chia sẻ: “Tôi tin tưởng vào tâm và tầm của các đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I. Tôi cũng mong, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới, đời sống của Nhân dân từ thành thị đến nông thôn, vùng cao và biên giới sẽ được chăm lo toàn diện với những đổi thay mạnh mẽ”.
Tại Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, tinh thần của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I lan tỏa đến từng người lao động. Từ người đứng đầu doanh nghiệp đến công nhân đều phấn khởi, tin tưởng vào các quyết sách được đưa ra tại Đại hội.
Đồng chí Phạm Xuân Hưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chia sẻ: “Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, cải cách hành chính của tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh sẽ có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa khi xây dựng thể chế theo thẩm quyền để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là một trong các khâu đột phá”.
Dư âm về tinh thần đổi mới, quyết tâm bứt phá của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin, sự đồng thuận chính là điểm tựa vững chắc để các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm sớm đi vào cuộc sống. Với khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết cùng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Tuyên Quang chắc chắn sẽ biến kỳ vọng thành hiện thực, từng bước khẳng định vị thế một tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, tiến tới phồn vinh, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Thủy Châu
Ý kiến bạn đọc