Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

07:34, 10/10/2025

Ngày 9-10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã vượt qua 2 nỗ lực bãi nhiệm bà khi Nghị viện châu Âu (EP) bác bỏ kiến ​​nghị bất tín nhiệm từ các nhóm cực hữu và cực tả.

ec.jpg

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu. Ảnh: EU News.

Với 378/720 phiếu bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm, EP đã cho thấy quan điểm ủng hộ đối với Chủ tịch EC von der Leyen và nhóm ủy viên của bà trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên và 383/720 phiếu trong cuộc bỏ phiếu thứ hai.

2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được tổ chức sau cuộc vận động của các nhóm cánh tả và cánh hữu, đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau nhằm vào Chủ tịch EC.

Ông Jordan Bardella, Chủ tịch nhóm cực hữu Patriots for Europe, đã cáo buộc bà Ursula von der Leyen thiếu minh bạch, chính sách di cư thất bại và mất khả năng cạnh tranh do chính sách khí hậu của bà. Ông cũng gọi thỏa thuận thuế quan với Mỹ là một thảm họa. Việc bà Ursula von der Leyen ký vào thỏa thuận này là “sự đầu hàng của châu Âu".

Phó chủ tịch của nhóm cánh tả, chính trị gia người Pháp Manon Aubry cáo buộc bà Ursula von der Leyen thất bại trong các thỏa thuận với Israel và cuộc chiến ở Dải Gaza. Bên cạnh đó, EU cũng không đảm bảo đúng tiến độ trong việc đạt được Thỏa thuận Xanh nhằm chống biến đổi khí hậu, tập trung vào việc mua vũ khí thay vì an sinh xã hội.

Việc một Chủ tịch EC phải đối mặt với 2 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ trong vòng 3 tháng là điều chưa từng có tiền lệ. Dù bà vượt qua được cửa “sát hạch” này, song động thái nói trên cho thấy sự chia rẽ rõ ràng trong nội bộ EP.

Không giống như cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 7, lần này, động lực đến từ cả phe cánh tả cấp tiến lẫn cánh hữu với mục tiêu làm suy yếu bà von der Leyen và củng cố quyền lực của chính họ trong nghị viện.

Theo giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu và toàn cầu tại Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC) Almut Möller, đây không phải là điều bất ngờ vì sự chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng trong EP.

Sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu nhấn mạnh, thế giới đang ở trong tình trạng bấp bênh và nguy hiểm nhất trong nhiều thập kỷ. Những lời buộc tội nhằm vào bà chỉ làm lộ ra “những vết nứt trên tòa nhà châu Âu” và “sự đoàn kết bị lung lay” trong liên minh.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
EU và Arab thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
Ngày 9-10, theo News.az, các nước Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia Arab đã tập trung tại Paris (Pháp) để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng về việc định hình tương lai hậu chiến của Gaza, chỉ vài giờ sau khi Israel và Hamas đồng ý với kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
10/10/2025
Nhà văn Hungary đoạt giải Nobel văn học năm 2025
Nhà văn Hungary László Krasznahorkai, nổi tiếng với tiểu thuyết Satantango xuất bản năm 1985, là người nhận giải Nobel Văn học danh giá năm nay, theo Independent ngày 9-10.
10/10/2025
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh, mở đường cho việc thả con tin và hướng tới hòa bình lâu dài tại Gaza.
09/10/2025
Hành trình 80 năm Đảng Lao động Triều Tiên
Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (1945-2025), tại thủ đô Bình Nhưỡng, nhiều hoạt động triển lãm quy mô lớn được tổ chức, nhằm tái hiện các giai đoạn hình thành, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên.
09/10/2025