EU và Arab thảo luận về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza
Ngày 9-10, theo News.az, các nước Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia Arab đã tập trung tại Paris (Pháp) để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng về việc định hình tương lai hậu chiến của Gaza, chỉ vài giờ sau khi Israel và Hamas đồng ý với kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Người Palestine ở Khan Younis giơ tay biểu tượng hòa bình sau khi nghe tin về lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.
Ảnh: AA.
Hãng thông tấn Saudi Press Agency đưa tin, cuộc họp có sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao và đại diện của một số quốc gia Arab, Hồi giáo và châu Âu, cũng như đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas.
"Đây là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có trong thời điểm hiện tại", bà Kaja Kallas phát biểu với giới báo chí trước cuộc họp: "Chúng ta cần nỗ lực thực hiện kế hoạch hậu chiến, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây”.
Israel và phong trào Hamas đã ký thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin Israel để đổi lấy tù nhân Palestine, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu thỏa thuận này có thể trở thành một nền hòa bình lâu dài hay không?.
Vì vậy, Hội nghị Paris nhằm mục đích xem xét cách thức quản lý Gaza và thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump, đồng thời đánh giá các cam kết chung của các quốc gia đối với tiến trình này.
Mở đầu cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, mục đích các cuộc thảo luận tại Paris nhằm hợp tác chặt chẽ cũng như bổ sung cho kế hoạch hòa bình của Mỹ. Các bộ trưởng sẽ thảo luận về nhiều vấn đề như quản lý Gaza trong tương lai, viện trợ, tái thiết và phi quân sự hóa.
Cùng ngày, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Ai Cập vào tuần tới, sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi gửi lời mời tham dự lễ kỷ niệm về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Văn phòng của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi thông báo đã mời nhà lãnh đạo Mỹ "tham gia lễ kỷ niệm được tổ chức tại Ai Cập để đánh dấu việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza", giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình được ký kết trong các cuộc đàm phán tại Ai Cập.
Ý kiến bạn đọc