Hòa bình Gaza sẽ kéo dài, giải giáp Hamas là vấn đề không thể thương lượng

08:26, 23/10/2025

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tin rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ kéo dài và kế hoạch buộc Hamas giải giáp là một vấn đề không thể thương lượng.

f251021cg020-640x400.jpg

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại họp báo ở trung tâm điều phối ngừng bắn ở thành phố Kiryat Gat, Israel. Ảnh: Times of Israel

Phó Tổng thống JD Vance đưa ra những tuyên bố kể trên nhân chuyến thăm Israel từ ngày 21-10, nhằm mục đích củng cố lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas, bảo đảm hai bên cam kết tuân thủ các điều khoản và hướng tới những giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình tại Gaza.

Theo Times of Israel ngày 22-10, khi đến thăm trung tâm điều phối ngừng bắn mới của Mỹ và Israel tại thành phố Kiryat Gat, Phó Tổng thống JD Vance khẳng định, mọi việc đang diễn ra tốt hơn mong đợi kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình lịch sử.

“Israel và Mỹ đang cùng hợp tác để bắt đầu kế hoạch tái thiết Gaza và bảo đảm lực lượng an ninh trên bộ tại Gaza, không phải người Mỹ, có thể duy trì hòa bình lâu dài”, Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố.

Hiện tại, vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ đồng ý gửi quân đến Gaza để bảo đảm sự bình yên lâu dài trên thực địa như một phần của lực lượng hòa bình quốc tế theo kế hoạch của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống JD Vance nhấn mạnh, Mỹ sẽ không điều động binh sĩ tham gia lực lượng an ninh trên bộ ở Gaza. Thay vào đó, quốc gia này chỉ “cung cấp một số hình thức phối hợp hữu ích”.

Cũng tại họp báo ở thành phố Kiryat Gat, Phó Tổng thống JD Vance đã nhắc lại kế hoạch buộc Hamas giải giáp, đồng thời tuyên bố, phong trào Hồi giáo này sẽ bị xóa sổ nếu vẫn bất hợp tác.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo kịch bản huy động lực lượng quốc tế vào Gaza để đối đầu với Hamas vì hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố tạm hoãn ý tưởng này để Hamas có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Bạo lực bùng phát ở Gaza vào đầu tuần này khi một cuộc tấn công chết người nhằm vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở Rafah buộc Israel đáp trả bằng một loạt cuộc không kích dữ dội. Sau vụ việc, quốc gia Do Thái tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lệnh ngừng bắn với Hamas.

Ở một diễn biến khác, Israel đã bác bỏ đề xuất cho phép Hamas tham gia một chính phủ kỹ trị ở Gaza. Thông tin này do Israel công bố trong cuộc họp ngày 21-10 tại Jerusalem giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Hassan Mahmoud Rashad, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ai Cập.

Các cuộc thảo luận tập trung vào việc củng cố lệnh ngừng bắn ở Gaza, cho phép triển khai lực lượng quốc tế do Ai Cập dẫn đầu và triển khai 1.000 sĩ quan cảnh sát Palestine hỗ trợ bảo vệ vùng lãnh thổ này sau khi Hamas trao lại quyền kiểm soát.

Cuộc họp cũng đề cập đến việc mở lại cửa khẩu biên giới Rafah, cung cấp viện trợ nhân đạo và cơ chế giải giáp Hamas. Theo các nguồn tin, đàm phán đã thành công và tạo ra một số bước đột phá trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin, 2 tên lửa siêu vượt âm được phóng từ Bình Nhưỡng, theo hướng Đông Bắc, đã đánh trúng mục tiêu định sẵn tại vùng cao nguyên Kwesang ở tỉnh Bắc Hamgyong.
23/10/2025
Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cuba và bảy quốc gia châu Á
Ngày 21/10, tại Thư viện Quốc gia José Martí, thủ đô La Habana, nước Cộng hòa Cuba đã tổ chức Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với bảy quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.
23/10/2025
SpaceX vô hiệu hóa 2.500 thiết bị thu internet bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng
Ngày 22/10, SpaceX cho biết đã cắt dịch vụ của hơn 2.500 bộ thu internet Starlink tại Myanmar, bị nghi ngờ là các trung tâm lừa đảo trực tuyến toàn cầu, sau một báo cáo của truyền thông thế giới về vấn đề này.
23/10/2025
Hà Lan phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể đậu mùa khỉ mới
Bộ trưởng Bộ Y tế, Phúc lợi và Thể thao Hà Lan Jan Anthonie Bruijn ngày 21/10 cho biết, nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể đậu mùa khỉ mới (Mpox), dễ lây truyền hơn.
23/10/2025