Hungary chỉ trích đề xuất ngân sách giai đoạn 2028-2034 của EU
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto chỉ trích dự thảo ngân sách 7 năm cho giai đoạn 2028-2034 do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất - gọi đó là "ngân sách Ukraine" và cảnh báo rằng, tiền đóng thuế của người dân châu Âu sẽ được chi tiêu ở Kiev thay vì củng cố nền kinh tế.
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto chỉ trích dự thảo ngân sách của EU. Ảnh: AA
Phát biểu trên đài phát thanh công cộng Kossuth Radio, Bộ trưởng Peter Szijjarto cho biết các nhà lãnh đạo EU có kế hoạch phân bổ tiền của người dân để trang bị vũ khí cho quân đội và duy trì nhà nước Ukraine. "Chính phủ Hungary sẽ không để người dân Hungary phải trả giá cao hơn nữa cho cuộc chiến ở Ukraine", ông nói.
Ông Peter Szijjarto chỉ trích tư duy chiến tranh dài hạn đang ngày càng gia tăng ở Brussels và khắp Tây Âu. Ông cho rằng nền kinh tế châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và các quỹ của EU nên được sử dụng để khôi phục khả năng cạnh tranh thay vì tài trợ cho Ukraine. Hồi tháng 7, Chính phủ Hungary cũng đã tuyên bố sẽ không ủng hộ dự thảo ngân sách EU vì dự thảo này yêu cầu chi tiêu quá cao một cách vô lý cho các mục tiêu của Ukraine, bao gồm cả nỗ lực xin gia nhập EU.
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất ngân sách hai nghìn tỷ euro (2,33 nghìn tỷ USD) cho giai đoạn 2028-2034 vào tháng 7, dự kiến sẽ được đàm phán với Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU trước khi được thông qua chính thức. Khung ngân sách này, dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 - 2028, phân bổ 131 tỷ euro cho quốc phòng và vũ trụ - gấp 5 lần so với kế hoạch hiện tại.
Theo Hà Nội Mới
Ý kiến bạn đọc