Liên hợp quốc kêu gọi tăng tốc hành động khí hậu
Trong báo cáo công bố ngày 28/10, Liên hợp quốc đánh giá cao tiến triển thực chất trong các hành động quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, song tiếp tục kêu gọi tăng tốc hành động, đẩy nhanh lộ trình giảm phát thải.

Một con thuyền mắc cạn trên lòng hồ tại huyện Wonogiri, tỉnh Trung Java (Indonesia) ngày 10/8/2023. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Báo cáo tổng hợp năm 2025 về cơ chế Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) công bố, trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia UNFCCC (COP30) tại Brazil vào tháng 11 tới. Dựa trên các bản NDC do 64 bên tham gia Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu đệ trình, báo cáo nhận định “có tiến triển thực chất” trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu thông qua hành động quốc gia, được hỗ trợ bởi hợp tác toàn cầu.
Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh “cần tăng tốc đáng kể trong việc thực hiện các biện pháp giảm phát thải nhanh hơn và sâu hơn”, đồng thời bảo đảm lợi ích của hành động khí hậu mạnh mẽ được chia sẻ công bằng giữa các quốc gia và cộng đồng. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric nêu rõ, tiến triển đã có, nhưng vẫn cần tăng tốc hơn nữa để đạt mức cắt giảm phát thải sâu hơn, nhanh hơn, mới có thể bảo đảm mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5oC so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ Guardian, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, việc nhân loại không thể hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu ở mức 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp sẽ dẫn đến “hậu quả tàn khốc”.
Theo Báo Nhân Dân










Ý kiến bạn đọc