Ô nhiễm không khí gấp 16 lần bao trùm thủ đô New Delhi (Ấn Độ)

16:03, 20/10/2025

Ngày 20-10, theo France24, thủ đô New Delhi của Ấn Độ chìm trong làn khói mù dày đặc khi mức độ ô nhiễm không khí tăng gấp 16 lần mức tối đa hằng ngày được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.

o-nhiem-khong-khi.jpg

Chất lượng không khí vẫn là vấn đề dai dẳng quanh năm ở thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Ảnh: AA

New Delhi và khu vực đô thị rộng lớn của thành phố - nơi sinh sống của hơn 30 triệu người, thường xuyên được xếp hạng là một trong những thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, với sương khói dày đặc bao phủ mỗi mùa đông. Không khí lạnh đã giữ lại các chất ô nhiễm gần mặt đất, tạo ra hỗn hợp khí thải độc hại từ việc đốt mùa màng, nhà máy và giao thông đông đúc.

Ngoài ra, ô nhiễm cũng tăng đột biến do nhiều ngày quốc gia này bắn pháo hoa chào mừng Diwali, lễ hội ánh sáng lớn của người Hindu, vừa kết thúc vào đêm 19-10. Tháng này, Tòa án Tối cao đã nới lỏng lệnh cấm pháo hoa trong lễ hội Diwali, cho phép sử dụng loại "pháo xanh" ít gây ô nhiễm hơn.

Theo tổ chức giám sát IQAir, trong ngày 20-10, nồng độ bụi mịn PM2.5 - các hạt vi mô gây ung thư đủ nhỏ để xâm nhập vào máu - đã đạt 248 microgam/m3 ở một số khu vực của New Delhi. Ủy ban Quản lý chất lượng không khí quốc gia cho biết, chất lượng không khí dự kiến ​​sẽ tiếp tục xấu đi trong những ngày tới.

Chính quyền New Delhi đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm, trong đó yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo cung cấp điện liên tục để giảm việc sử dụng máy phát điện diesel. Đồng thời, New Delhi cũng sẽ thử nghiệm phương pháp tạo mây bằng máy bay lần đầu tiên trong tháng này, tức là bắn muối hoặc các hóa chất khác vào mây để tạo mưa nhằm làm sạch không khí.

"Chúng tôi đã có mọi thứ cần thiết để thực hiện việc tạo mây", Bộ trưởng Môi trường Delhi Manjinder Singh Sirsa phát biểu trong một cuộc họp báo.

Một nghiên cứu trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm ngoái ước tính có 3,8 triệu ca tử vong ở Ấn Độ từ năm 2009 đến năm 2019 có liên quan đến ô nhiễm không khí.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cần đồng lòng hành động quyết liệt ứng phó biến đổi khí hậu trước khi quá muộn
Một nhóm bộ trưởng tài chính của 35 nước vừa đề xuất nâng quy mô tài chính khí hậu toàn cầu lên mức 1.300 tỷ USD mỗi năm. Đây là yêu cầu quan trọng của các quốc gia đang phát triển trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) vào tháng 11 tới tại Brazil.
20/10/2025
Khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Sáng 20-10, Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4 khóa XX) đã khai mạc tại Bắc Kinh.
20/10/2025
Bảo tàng Louvre (Pháp) mất nhiều hiện vật quý sau vụ trộm táo bạo
Chiều 19-10, truyền thông quốc tế đưa tin, một vụ đột nhập tại bảo tàng Louvre ở Paris, khiến bảo tàng danh tiếng này thông báo đóng cửa trong ngày.
20/10/2025
Mỹ thông báo về khả năng Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn
Hãng thông tấn TASS ngày 19-10 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã thông báo cho các quốc gia trung gian bảo lãnh thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza về khả năng lực lượng Hamas có thể vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
20/10/2025