Tổng thống Mỹ ra tín hiệu ủng hộ hiệp ước hạt nhân với Nga

08:27, 06/10/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự cởi mở trước lời đề nghị của Tổng thống Nga Putin đối với việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Trước câu hỏi về đề xuất gia hạn Hiệp ước New START, Tổng thống Donald Trump ngày 5-6 (giờ địa phương) nhận định “đây là một ý tưởng hay”.

Dù chưa chính thức khẳng định nhưng tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ được nhìn nhận là một động thái tích cực đối với thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng giữa quốc gia này và Nga.

image2-8.jpeg

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động RS-24 Yars của Nga. Ảnh: TASS

Trước đó, Tổng thống Putin đã đề xuất gia hạn Hiệp ước New START. Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 22-9, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố, Moscow sẽ duy trì nguyên trạng theo thỏa thuận này “nhằm tránh kích động một cuộc chạy đua vũ trang” và sẵn sàng tuân thủ thêm 1 năm nếu Washington cũng hành động tương tự.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, các cuộc đối thoại về Hiệp ước New START cần sớm được triển khai giữa Nga và Mỹ, song vấn đề liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp cũng cần được cân nhắc.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) nhận định, đề xuất của Nga về việc gia hạn Hiệp ước New START là một nỗ lực nhằm bình thường hóa mối quan hệ với Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc xung đột tại Ukraine.

Do các cựu Tổng thống Barack Obama và Dmitry Medvedev ký kết vào ngày 8-4-2010, Hiệp ước New START là thỏa thuận nhằm hạn chế vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga. Hiệp ước này có thời hạn 10 năm, tùy chọn gia hạn thêm 5 năm và sẽ chính thức hết hiệu lực vào tháng 2-2026.

Hiệp ước New START đặt ra giới hạn ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng cho mỗi bên ký kết.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), đến tháng 3-2024, ước tính Nga sở hữu 5.580 đầu đạn hạt nhân, bao gồm khoảng 1.200 đầu đạn đang chờ tháo dỡ. Kho vũ khí của quốc gia này bao gồm cả vũ khí chiến thuật sử dụng trên chiến trường và vũ khí chiến lược có khả năng đe dọa Mỹ.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tokyo áp dụng AI dự báo rủi ro ngập không gian ngầm
Các kế hoạch ứng phó thiên tai cũng được cập nhật, bổ sung thêm công nghệ đánh giá rủi ro dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
30/09/2025
Thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Gaza
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy kế hoạch 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza.
30/09/2025
Hamas kêu gọi nhanh chóng trao đổi con tin và tù nhân với Israel
Ngày 5-10, theo Arabnews, phong trào Hamas đã kêu gọi nhanh chóng thực hiện cuộc trao đổi con tin và tù nhân với Israel khi các nhà trung gian gặp nhau tại Ai Cập để tham gia các cuộc đàm phán quan trọng nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.
06/10/2025
Hungary chỉ trích đề xuất ngân sách giai đoạn 2028-2034 của EU
Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto chỉ trích dự thảo ngân sách 7 năm cho giai đoạn 2028-2034 do Liên minh châu Âu (EU) đề xuất - gọi đó là "ngân sách Ukraine" và cảnh báo rằng, tiền đóng thuế của người dân châu Âu sẽ được chi tiêu ở Kiev thay vì củng cố nền kinh tế.
06/10/2025