Việt Nam chủ trì tham vấn về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11

16:45, 08/10/2025

Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đảm nhiệm vị trí Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là một trọng trách, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với tiến trình NPT nói riêng và các nỗ lực giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân nói chung.

whatsapp-image-2025-10-07-at-100156-347.jpg

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chủ trì phiên họp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ngày 6/10, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, đã chủ trì phiên họp không chính thức đầu tiên với các quốc gia thành viên của Hiệp ước, nhằm trao đổi sơ bộ về định hướng, ưu tiên và tiến trình tham vấn chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm NPT dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026.

Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của đông đảo đại diện các quốc gia thành viên NPT, các nhóm khu vực và tổ chức quốc tế liên quan. Các đại biểu chúc mừng Việt Nam được lựa chọn để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT trong bối cảnh môi trường an ninh và địa chính trị quốc tế ngày càng phức tạp, khẳng định sự tin tưởng vào uy tín và năng lực của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại, điều phối thương lượng và thúc đẩy đồng thuận.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT là một trọng trách, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với tiến trình NPT nói riêng và các nỗ lực giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân nói chung. Đại sứ cho rằng bối cảnh quốc tế khó khăn hiện nay đặt ra nhiều thách thức, song cũng mở ra những cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hết sức quan trọng này. Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các quốc gia phát huy tinh thần xây dựng, hợp tác, thỏa hiệp và sáng tạo, hướng tới một kỳ kiểm điểm thành công và thực chất.

Khẳng định nguyên tắc làm việc cân bằng, minh bạch, bảo đảm lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tất cả các quốc gia thành viên, Đại sứ Đỗ Hùng Việt kỳ vọng các quốc gia sẽ hợp tác để củng cố các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này.

Tại phiên họp, đại diện các nước đã chia sẻ quan điểm về các ưu tiên cho kỳ kiểm điểm tới, trên cả ba trụ cột giải trừ vũ khí hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Chủ tịch - Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong thời gian tới để hướng tới một kết quả tích cực tại Hội nghị.

Một số nước nhấn mạnh cần tập trung thảo luận về các biện pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả thảo luận tại Hội nghị, tăng cường sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm trong triển khai các nghĩa vụ về giải trừ quân bị hạt nhân, đồng thời khuyến khích đối thoại thực chất giữa các bên, nhằm thực hiện hiệu quả Hiệp ước.

Theo Báo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Indonesia “siết” an toàn xây dựng sau vụ sập trường thảm khốc
Chính phủ Indonesia cam kết quản lý chặt chẽ hơn các trường nội trú Hồi giáo sau vụ sập trường nghiêm trọng khiến ít nhất 67 người thiệt mạng.
08/10/2025
Liên hợp quốc kêu gọi dùng 15% ngân sách cho hòa bình để thúc đẩy bình đẳng giới
Tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở thường niên về chủ đề “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thông qua Nghị quyết 1325 về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.
08/10/2025
LHQ phân bổ thêm 1 triệu USD ứng phó khẩn cấp với dịch tả bùng phát ở Cộng hòa Chad
Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric ngày 7/10 cho biết, Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ Tom Fletcher đã phân bổ thêm 1 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của LHQ để ứng phó khẩn cấp với đợt bùng phát dịch tả chết người ở Cộng hòa Chad.
08/10/2025
Mỹ viện trợ quân sự 21,7 tỷ USD cho Israel kể từ khi bùng phát xung đột ở Gaza
Arabnews ngày 7-10 dẫn một nghiên cứu cho biết, Mỹ đã cung cấp ít nhất 21,7 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ở Gaza ngày 7-10-2023.
08/10/2025