Australia và Indonesia sẽ ký kết hiệp ước an ninh mới

08:17, 13/11/2025

Australia và Indonesia đã nhất trí về một hiệp ước an ninh mới, cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ và tham vấn lẫn nhau nếu một trong hai quốc gia đối mặt nguy cơ an ninh.

indonesia-australia.jpg

Thủ tướng Australia Anthony Albanese (bên phải) và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: CNBC.

Phát biểu tại căn cứ hải quân ở thành phố Sydney trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, hiệp ước này mở rộng đáng kể các thỏa thuận an ninh trước đây và cam kết đối thoại an ninh thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo.

Hiện, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đang có chuyến thăm chính thức tới Australia từ ngày 11 đến 12-11 nhằm tăng cường lòng tin chiến lược và khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia. Theo Thủ tướng Anthony Albanese, Indonesia và Australia thừa nhận rằng, hành động cùng nhau là cách tốt nhất để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định: "Quyết tâm của chúng tôi là duy trì mối quan hệ tốt nhất để tăng cường và đảm bảo an ninh cho cả hai nước".

Trong một tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết, hiệp ước dự kiến ​​sẽ được ký kết vào năm tới. Văn bản này được xây dựng dựa trên thỏa thuận an ninh năm 1995 giữa hai nước.

Thỏa thuận năm 1995 đã bị hủy bỏ vào năm 1999, sau khi Australia dẫn đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Đông Timor, sau khi vùng đất này tìm cách giành độc lập từ Indonesia.

Indonesia khi đó xem động thái này là can thiệp vào công việc nội bộ, khiến quan hệ với Australia rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ và gần như “đóng băng” trong giai đoạn 1999–2001.

Từ năm 2001–2002, khi tình hình Đông Timor ổn định và nước này trở thành quốc gia độc lập (2002), Jakarta và Canberra bắt đầu bình thường hóa lại quan hệ. Dưới thời chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese, người đã đến thăm Jakarta trong chuyến công du quốc tế đầu tiên sau khi tái đắc cử vào tháng 5, hợp tác giữa hai nước càng được đẩy mạnh.

Theo đánh giá của các nhà quan sát, quan hệ Australia-Indonesia đang bước vào giai đoạn “được cải thiện đáng kể” trong nhiều khía cạnh như an ninh, kinh tế... Về địa chiến lược, Australia và Indonesia là hai quốc gia có đường biên hải dài và chia sẻ nhiều lợi ích an ninh khu vực. Sự tăng cường hợp tác song phương sẽ góp phần ổn định vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Gần đây, Australia đã tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng, ký kết một hiệp ước phòng thủ chung với Papua New Guinea ở phía bắc vào tháng trước.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Số người thiệt mạng vì 2 cơn bão liên tiếp vừa qua ở Philippines tăng lên 259
Ngày 12/11, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết, số người thiệt mạng do 2 cơn bão mạnh quét qua Philippines gần đây đã tăng lên 259 người, hàng triệu người phải di dời.
12/11/2025
Panama thu giữ hơn 13 tấn cocaine trên đường di chuyển tại Thái Bình Dương
Các nhà chức trách Panama hôm 11/11 (giờ địa phương) thông báo lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ lượng ma túy kỷ lục hơn 13,5 tấn cocaine với trị giá khoảng 200 triệu USD trên một tàu kéo bị chặn lại tại vùng biển Thái Bình Dương của nước này khi đang trên đường từ Colombia tới Bắc Mỹ.
12/11/2025
Hội nghị COP30: Nhiều thách thức trên hành trình tìm tiếng nói chung
Rạng sáng 11 - 11 (giờ Việt Nam), Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará (Brazil) với kỳ vọng là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
12/11/2025
Thành phố Saint Petersburg vinh danh người Việt Nam có đóng góp đặc biệt trong hợp tác quốc tế
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hùng là người nước ngoài duy nhất vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Chính quyền thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.
12/11/2025