Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc quan ngại kết quả 'khiêm tốn' của COP30

08:31, 25/11/2025

COP30 kết thúc cuối tuần qua với một thỏa thuận được đánh giá là khiêm tốn, khi các quốc gia chấp nhận điều khoản yếu hơn về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để duy trì đồng thuận.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk phát biểu trong một cuộc họp báo tại Beirut, Lebanon, ngày 16/1/2025. (Ảnh: Xinhua)

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk phát biểu trong một cuộc họp báo tại Beirut, Lebanon, ngày 16/1/2025. (Ảnh: Xinhua)

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk ngày 24/11 bày tỏ thất vọng trước “kết quả khiêm tốn” của Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Belem (Brazil), đồng thời lưu ý về những trách nhiệm pháp lý mà các quốc gia và doanh nghiệp có thể đối mặt trong tương lai liên quan đến biến đổi khí hậu.

COP30 kết thúc cuối tuần qua với một thỏa thuận được đánh giá là khiêm tốn, khi các quốc gia chấp nhận điều khoản yếu hơn về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để duy trì đồng thuận. Văn kiện kêu gọi các nước tự nguyện “đẩy nhanh” hành động khí hậu, nhưng chỉ hàm ý về việc giảm dần nhiên liệu hóa thạch.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp và Nhân quyền của Liên hợp quốc ở Geneva, ông Turk cho rằng kết quả của COP30 phản ánh rõ “sự mất cân bằng quyền lực” trong khủng hoảng khí hậu.

Ông nhấn mạnh ngành nhiên liệu hóa thạch đang thu lợi khổng lồ trong khi tàn phá những cộng đồng nghèo nhất thế giới, đồng thời yêu cầu giải trình đối với các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Ông Turk dẫn phán quyết gần đây của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), khẳng định các chính phủ phải ngăn ngừa tác hại đáng kể đối với khí hậu, trong đó có việc siết quản lý doanh nghiệp. Tòa án Nhân quyền Liên Mỹ cũng đã công nhận quyền được sống trong môi trường khí hậu ổn định, kêu gọi các nước tăng cường nghĩa vụ thẩm định và khắc phục thiệt hại khí hậu liên quan đến doanh nghiệp.

Cao ủy Liên hợp quốc cho rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế hiện nay có thể được đánh giá khác nhau trong tương lai, đồng thời đặt câu hỏi liệu mức độ hành động hiện tại có thể dẫn tới những tranh luận pháp lý, trong đó có khả năng bị xem xét dưới góc độ các tội danh về môi trường hoặc nhân quyền.

Theo Báo Nhân Dân 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Từ sau cuộc gặp Busan, quan hệ Trung-Mỹ nhìn chung duy trì xu thế ổn định và phát triển tích cực, được dư luận hai nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
25/11/2025
Hành trình hợp tác mới giữa Hàn Quốc với các nước Nam Bán cầu
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang tiến hành chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông và châu Phi kể từ khi nhậm chức. Không chỉ mang về những thỏa thuận có tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ USD, chuyến công tác góp phần tạo nền tảng vững chắc để Hàn Quốc thắt chặt sợi dây liên kết với các nước Nam Bán cầu.
25/11/2025
Trung Quốc - Đức tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược
Trung Quốc đã thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn trong các cuộc đàm phán cấp cao nhất với Chính phủ Đức khi đối tác thương mại hàng đầu châu Âu của Bắc Kinh tìm cách xoa dịu căng thẳng về việc hạn chế đất hiếm đã làm tắc nghẽn dây chuyền sản xuất của nước này.
24/11/2025
Ấn Độ ra mắt tàu chiến chống ngầm nội địa đầu tiên
Ngày 24-11, Hải quân Ấn Độ đã đưa vào hoạt động tàu INS Mahe, đánh dấu sự xuất hiện của một "thế hệ mới" tàu chiến nội địa hoạt động ở vùng nước nông của quốc gia này.
24/11/2025