Châu Âu đề xuất 3 phương án tài chính hỗ trợ Ukraine

07:45, 18/11/2025

Ngày 17-11, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các phương án hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong 2 năm tới thông qua các hoạt động tài trợ song phương và khoản vay.

untitled.png

Liên minh châu Âu tiếp tục tìm phương án tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ảnh: EU/Euronews

Trong bối cảnh Ukraine cần nguồn tài chính lớn do ảnh hưởng của xung đột, Ủy ban châu Âu tiếp tục hướng đến một kế hoạch hỗ trợ quốc gia này. Ba đề xuất cho giai đoạn 2026-2027, gồm tài trợ song phương, khoản vay do Liên minh châu Âu (EU) bảo đảm bằng cách vay từ thị trường tài chính và khoản vay được bảo đảm bằng số tài sản đang bị phong tỏa của Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, EU đã xác định được những phương án chính với việc các quốc gia thành viên EU cùng hỗ trợ và thông qua những khoản vay hạn chế quyền truy đòi.

Chính trị gia này cũng kêu gọi các quốc gia EU nhanh chóng đạt được cam kết rõ ràng về biện pháp bảo đảm nguồn tài chính cần thiết cho Ukraine. Vấn đề này dự kiến sẽ được thống nhất tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu trong tháng 12.

Việc đạt được đồng thuận sẽ cho phép EU tiếp tục gia tăng áp lực lên nền kinh tế của Nga, thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình được mong đợi từ lâu.

Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, Ukraine sẽ cần hơn 71 tỷ euro tài trợ từ nước ngoài vào năm 2026, trong đó, hơn 51 tỷ euro sẽ được phân bổ cho nhu cầu quân sự.

Hiện tại, kế hoạch của EU về khoản vay bồi thường cho Ukraine đã bị đình trệ do vấp phải sự phản đối từ Bỉ. Liên minh kinh tế này muốn sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ khoản vay 140 tỷ euro (tương đương 160 tỷ USD) cho Ukraine.

Bỉ lo ngại động thái này sẽ dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng về pháp lý và tài chính, trong bối cảnh Trung tâm Lưu ký chứng khoán châu Âu (Euroclear) có trụ sở chính tại Brussels đang nắm giữ khoảng 200 tỷ USD trong số 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị phương Tây phong tỏa sau khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Euroclear cũng từng tuyên bố sẽ đệ đơn khởi kiện nếu EU tịch thu tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine đang đối mặt với 50 tỷ USD thâm hụt ngân sách năm 2026.

Dù vậy, EU vẫn nhấn mạnh rằng vấn đề sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine chưa bị loại khỏi chương trình nghị sự. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 12.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ukraine đạt được thỏa thuận nhập khẩu khí đốt với Hy Lạp
Anadolu dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đã đạt được thỏa thuận với Hy Lạp về việc nhập khẩu khí đốt nhằm đáp ứng nhu cầu của nước này trong mùa Đông.
17/11/2025
EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026
Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/11 thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026 sau cuộc đàm phán kéo dài đến rạng sáng cùng ngày theo giờ địa phương giữa đại diện các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu (EP).
17/11/2025
Đà Nẵng: Khởi tố vụ án vận chuyển vàng trái phép qua biên giới
Ngày 15/11, Thượng tá Nguyễn Văn Thương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa qua quyết định khởi tố Vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, thành phố Đà Nẵng.
17/11/2025
Israel quyết giải giáp Hamas khi Mỹ do dự phi quân sự hóa Gaza
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ buộc Hamas giải giáp, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc tái thiết Gaza kể cả khi phong trào Hồi giáo này vẫn duy trì vũ trang.
17/11/2025