Hamas “quyết tâm” tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Gaza

08:19, 04/11/2025

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erodgan nhận định như vậy; đồng thời lưu ý rằng các quốc gia Hồi giáo phải đóng vai trò chủ đạo trong việc tái thiết Palestine.

hoi-giao.png

Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao với sự tham gia của một số quốc gia Hồi giáo thảo luận về quá trình tái thiết Gaza. Ảnh: AA

"Dường như Hamas rất quyết tâm tuân thủ thỏa thuận", ông Erdogan phát biểu với các đại biểu của Tổ chức các quốc gia Hồi giáo (OIC) đang nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế thường niên COMCEC.

“Lúc này, chúng ta cần cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza và sau đó bắt đầu các nỗ lực tái thiết. Chúng tôi tin rằng, kế hoạch tái thiết do OIC soạn thảo nên được triển khai ngay lập tức. Điều thiết yếu là OIC và COMCEC phải đóng vai trò chủ đạo trong việc tái thiết Gaza”, ông Erdogan nói.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao với sự tham gia của Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Jordan, Pakistan và Indonesia nhằm thảo luận về tái thiết Gaza trong đó có vấn đề triển khai lực lượng quốc tế tới vùng lãnh thổ này…

Còn Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết: “Các nước sẽ quyết định dựa trên sứ mệnh và thẩm quyền của lực lượng quốc tế”.

Các vấn đề khác cũng được bàn thảo gồm vai trò lãnh đạo của Mỹ, cơ chế giảm xung đột trong các tranh chấp với Israel và liệu có nên đưa ra thời gian biểu cho việc rút quân hoàn toàn của Israel khỏi Gaza hay tùy thuộc vào việc giải trừ vũ khí của Hamas.

Ông Hakan Fidan nhắc lại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp quân đội, điều mà Israel đã từ chối vì cáo buộc Ankara ủng hộ Hamas.

Jordan không gửi quân đội và cho biết sẵn sàng đào tạo lực lượng cảnh sát Palestine để chịu trách nhiệm duy trì luật pháp và trật tự ở Gaza, dù vẫn còn nhiều câu hỏi về sự tương tác giữa các lực lượng và trách nhiệm tương ứng.

Trong khi đó, bạo lực tiếp diễn ở Gaza đã làm dấy lên lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn mong manh khi 115 người thiệt mạng và 352 người bị thương hôm 28-10. Đây là ngày đẫm máu nhất tại vùng lãnh thổ này kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10-10.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chứng khoán Nhật Bản tăng kỷ lục sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở cửa phiên giao dịch ngày 31-10 với sắc xanh ở hầu hết sàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận tạm thời "đình chiến" thương mại.
31/10/2025
ADMM-19: Đoàn kết ASEAN vì an ninh và thịnh vượng
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 19 (ADMM-19) đã chính thức khai mạc ngày 31-10 tại thủ đô của Malaysia, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Mohamed Khaled Nordin.
31/10/2025
Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt cấm vận Cuba
Ngày 29/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” do Cuba đệ trình, với 165 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 12 phiếu trắng.
31/10/2025
ASEAN ứng phó các thách thức ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng
Ngày 30-10, Bộ Ngoại giao cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế lần thứ 36 (AMM 36) đã diễn ra tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc).
31/10/2025