Hàn Quốc và 43 quốc gia kêu gọi phản ứng chung nhằm giải quyết nạn buôn người

08:16, 26/11/2025

Các bên cho rằng những vấn đề này đã làm trầm trọng thêm các thách thức nhân quyền và nhân đạo.

buon-nguoi.jpeg

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cha Ji-hoon kêu gọi nỗ lực quốc tế để giải quyết nạn buôn người có sử dụng công nghệ tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 24-11. Ảnh: Yonhap.

44 quốc gia đã đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề này, được Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cha Ji-hoon công bố trong một cuộc họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Seoul đã dẫn đầu các nỗ lực ban hành tuyên bố giữa những lo ngại về các báo cáo lừa đảo trực tuyến ở Campuchia nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Tuyên bố nêu rõ: "Những kẻ buôn người lợi dụng xung đột, khó khăn kinh tế và các nền tảng kỹ thuật số để mở rộng mạng lưới của chúng, trong khi các nạn nhân phải chịu đựng lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục và các hình thức lạm dụng khác. Không quốc gia nào miễn nhiễm với những hành vi này. Chúng ảnh hưởng đến mọi khu vực và xã hội".

Các quốc gia bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về sự gia tăng của nạn buôn người liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến và các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi đã xác minh thông qua các bằng chứng và vô số nạn nhân đã bị lừa gạt tuyển dụng để thực hiện các kế hoạch phạm tội này, khiến họ phải chịu đựng sự tra tấn và bóc lột nghiêm trọng. Vấn nạn ngày càng gia tăng đã làm trầm trọng thêm các thách thức nhân quyền và nhân đạo, đòi hỏi hành động khẩn cấp và phối hợp trong thời gian tới".

Tuyên bố cho rằng tình hình hiện tại cần một phản ứng "toàn diện", "nhiều bên", nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khu vực và toàn cầu, có sự tham gia của chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự để chống lại nạn buôn người.

Tuyên bố kết luận: "Việc giải quyết nạn buôn người một cách toàn diện đòi hỏi phải có sự phòng ngừa, truy tố và bảo vệ, cũng như quan hệ đối tác. Điều này bao gồm việc tăng cường nhận thức cộng đồng, xác định nạn nhân, trao quyền cho những người sống sót và đảm bảo khả năng tiếp cận công lý và các biện pháp khắc phục, tất cả đều quan trọng để triệt phá các kế hoạch tội phạm này".

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hành trình hợp tác mới giữa Hàn Quốc với các nước Nam Bán cầu
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang tiến hành chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông và châu Phi kể từ khi nhậm chức. Không chỉ mang về những thỏa thuận có tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ USD, chuyến công tác góp phần tạo nền tảng vững chắc để Hàn Quốc thắt chặt sợi dây liên kết với các nước Nam Bán cầu.
25/11/2025
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Từ sau cuộc gặp Busan, quan hệ Trung-Mỹ nhìn chung duy trì xu thế ổn định và phát triển tích cực, được dư luận hai nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
25/11/2025
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc quan ngại kết quả 'khiêm tốn' của COP30
COP30 kết thúc cuối tuần qua với một thỏa thuận được đánh giá là khiêm tốn, khi các quốc gia chấp nhận điều khoản yếu hơn về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch để duy trì đồng thuận.
25/11/2025
Myanmar bắt gần 1.600 người trong đợt truy quét lừa đảo quy mô lớn
Ngày 23/11, quân đội Myanmar thông báo đã bắt giữ gần 1.600 công dân nước ngoài trong 5 ngày triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở khu vực biên giới với Thái Lan.
24/11/2025