Myanmar bắt gần 1.600 người trong đợt truy quét lừa đảo quy mô lớn

10:47, 24/11/2025

Ngày 23/11, quân đội Myanmar thông báo đã bắt giữ gần 1.600 công dân nước ngoài trong 5 ngày triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở khu vực biên giới với Thái Lan.

Lực lượng chức năng tiêu hủy nhiều thiết bị điện tử thu giữ trong chiến dịch. (Nguồn: Cảnh sát Myanmar)

Lực lượng chức năng tiêu hủy nhiều thiết bị điện tử thu giữ trong chiến dịch. (Nguồn: Cảnh sát Myanmar)

Theo báo The Global New Light of Myanmar, từ ngày 18 đến ngày 22/11, lực lượng chức năng đã “bắt giữ 1.590 người nước ngoài nhập cảnh trái phép” tại “điểm nóng" lừa đảo Shwe Kokko. Riêng trong ngày 22/11, quân đội bắt giữ 223 người bị cáo buộc tham gia lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, trong đó có 100 công dân Trung Quốc.

Cũng theo báo trên, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 2.800 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 thiết bị thu tín hiệu Starlink, 21 bộ định tuyến và nhiều thiết bị liên quan tại hiện trường.

Hình ảnh do truyền thông trong nước đăng tải cho thấy lực lượng chức năng tiêu hủy nhiều thiết bị điện tử thu giữ trong chiến dịch.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin một số thiết bị truy cập Internet vệ tinh đã được phát hiện tại các khu vực có hoạt động trực tuyến quy mô lớn. Công ty cung cấp dịch vụ Starlink (Mỹ) cho biết đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị trong khu vực bị cho là có hoạt động không đúng mục đích.

Trong những năm gần đây, các đường dây trực tuyến phi pháp tại vùng biên giới Myanmar có xu hướng gia tăng, với nhiều hoạt động lừa đảo dưới hình thức lợi dụng tình cảm hay mời gọi đầu tư. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã ghi nhận mức thiệt hại khoảng 37 tỷ USD trong năm 2023, do các hoạt động lừa đảo trực tuyến.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kế hoạch hòa bình cho Ukraine đang ở giai đoạn phê duyệt cuối cùng
News.az dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Rustem Umerov cho biết kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang trong giai đoạn phê duyệt cuối cùng.
24/11/2025
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi G20 duy trì thương mại tự do, xây dựng nền kinh tế mở
Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tiếp tục đoàn kết, duy trì thương mại tự do và xây dựng một nền kinh tế mở trước tình hình phục hồi kinh tế toàn cầu chậm chạp.
23/11/2025
Iran cân nhắc kịch bản rút khỏi hiệp ước hạt nhân
Iran đang cân nhắc đình chỉ hoặc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông qua một nghị quyết chống lại quốc gia này.
23/11/2025
Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và UAE
Tờ The National của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đăng bài viết, trích dẫn đánh giá của các chuyên gia trong ngành du lịch nhấn mạnh, việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tăng cường kết nối đường bay giữa Việt Nam và UAE giúp thúc đẩy hoạt động du lịch giữa hai phía, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tăng cường quan hệ song phương sau khi hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) vào năm 2024.
22/11/2025