Slovakia phản đối việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine

08:17, 10/11/2025

RBC-Ukraine dẫn lời Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, nước này phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp một khoản vay tài chính chưa từng có cho Ukraine.

fico.png

Thủ tướng Slovakia Robert Fico không ủng hộ kế hoạch của EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine. Ảnh: QNA

Thủ tướng Robert Fico tuyên bố không ủng hộ việc sử dụng 140 tỷ euro tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết hoặc viện trợ cho Ukraine, cảnh báo vấn đề này có thể sẽ “phải đối mặt với rất nhiều tranh chấp pháp lý quốc tế". Ông cho biết Slovakia sẽ không tham gia vào bất kỳ cơ chế pháp lý hoặc tài chính nào nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga.

Đề xuất sử dụng tài sản đóng băng của Mátxcơva để viện trợ cho Kiev đến từ Ủy ban châu Âu (EC) và được Mỹ ủng hộ. Vấn đề này dự kiến ​​sẽ được thảo luận vào tháng 12 tới. Theo kế hoạch của EU, khối này dự định cung cấp cho Ukraine khoản vay bồi thường chiến tranh trị giá 140 tỷ euro. Kế hoạch dự kiến sẽ triển khai ​​ vào năm 2026 và Ukraine chỉ phải trả khoản vay này nếu Nga trả tiền bồi thường cho Kiev.

Roksolana Pidlasa, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine, cho biết khoản vay bồi thường này có thể trở thành nguồn hỗ trợ chính cho Ukraine vào năm 2026.

Đồng thời, theo Euronews, EC vẫn chưa thuyết phục được Bỉ chấp thuận việc tận dụng 140 tỷ euro trong các tài sản Nga được lưu trữ tại kho tài chính Euroclear của Bỉ để hỗ trợ tái thiết Ukraine trong hai năm tới. Chính phủ Bỉ cảnh báo rằng rủi ro liên quan đến hoạt động chưa từng có này là đáng kể, đồng thời yêu cầu đảm bảo pháp lý rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra các hậu quả ngoài ý muốn. Bỉ cũng lo ngại về khả năng trả đũa từ Nga. Chính phủ nước này có thể phải đối mặt với các vụ kiện tốn kém, nếu Nga hoặc các đối tác liên quan yêu cầu hoàn trả tài sản sau chiến tranh.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ được tổ chức nếu đạt được thỏa thuận về Ukraine
Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau tại Budapest (Hungary) nếu hai bên đạt được thỏa thuận về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.
10/11/2025
Siêu bão Fung-wong tấn công Philippines
Fung-wong - cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay - đã tấn công bờ biển Đông Bắc nước này, gây mất điện, buộc gần một triệu người phải sơ tán.
09/11/2025
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống Syria
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, trước thềm chuyến thăm Nhà trắng của ông vào tuần tới.
07/11/2025
Giảm 10% công suất bay do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài
Nhà chức trách Mỹ thông báo công suất dự kiến của các chuyến bay sẽ bị cắt giảm 10% tại 40 khu vực không lưu đông đúc trên toàn quốc từ ngày 7/11, trong bối cảnh chính phủ tiếp tục đóng cửa do không có ngân sách hoạt động, thời gian kéo dài nhất từ trước tới nay.
07/11/2025