Trung Quốc công bố Sách trắng về kiểm soát vũ khí trong thời đại mới

16:45, 27/11/2025

Ngày 27-11, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách trắng có tựa đề "Kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới".

trung-quoc.jpg

Đội hình vũ khí phòng không Trung Quốc tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3-9-2025. Ảnh: Tân Hoa xã

Sách trắng khẳng định, Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí quốc tế, đồng thời tích cực đưa ra các sáng kiến và giải pháp của mình. Trung Quốc đã và sẽ luôn là người kiến tạo hòa bình thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và bảo vệ trật tự quốc tế.

Sách trắng được công bố nhằm trình bày toàn diện các chính sách và thực tiễn của Trung Quốc về kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí, cũng như lập trường của nước này về quản trị an ninh trong các lĩnh vực mới nổi như không gian vũ trụ, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo.

Sách trắng cũng tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng nhau hợp tác vì mục tiêu kiểm soát vũ khí quốc tế.

Sách trắng lưu ý rằng, Trung Quốc cam kết duy trì chế độ kiểm soát vũ khí quốc tế với Liên hợp quốc (LHQ) là cốt lõi. Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy quản trị toàn cầu về kiểm soát vũ khí, hỗ trợ mọi nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình lâu dài và an ninh chung, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy kiểm soát vũ khí quốc tế.

Trung Quốc cũng lưu ý, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, nước này đã tích cực bảo vệ thẩm quyền và hiệu quả của cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế, đóng vai trò xây dựng trong việc kiểm soát vũ khí đa phương trong các lĩnh vực hạt nhân, sinh học, hóa học và các lĩnh vực khác; đồng thời thực hiện một cách tận tâm các nghĩa vụ của mình theo các hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế.

Sách trắng chỉ ra các lĩnh vực mới nổi như không gian vũ trụ, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo (AI) đại diện cho những ranh giới mới cho sự phát triển của con người. Chúng tạo ra một trọng tâm mới về an ninh chiến lược và những lãnh thổ mới cho quản trị toàn cầu.

Trung Quốc đề xuất, với sự tham gia toàn cầu của tất cả quốc gia, LHQ nên đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy khuôn khổ và các tiêu chuẩn quản trị toàn cầu cho các lĩnh vực mới nổi dựa trên sự đồng thuận rộng rãi, đồng thời tăng cường sự đại diện và tiếng nói của các nước đang phát triển.

Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng năng lực không phổ biến vũ khí hạt nhân trong nước, tích cực tham gia vào tiến trình không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế về sử dụng hòa bình khoa học và công nghệ, đồng thời tạo điều kiện cải thiện quản trị không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Hiện đại hóa Trung Quốc đi theo con đường phát triển hòa bình, và sự tăng trưởng của Trung Quốc góp phần vào sự phát triển của các lực lượng hòa bình trên thế giới. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả quốc gia yêu chuộng hòa bình để xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng và trật tự, đồng thời thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế vì lợi ích chung và bao trùm...

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hàn Quốc, Thái Lan bắt tay chống lừa đảo trực tuyến
Hàn Quốc và Thái Lan đã nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, cam kết hợp tác chặt chẽ để giải quyết tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm cả lừa đảo trực tuyến.
27/11/2025
Số người chết, mất tích do vụ cháy ở Hồng Kông (Trung Quốc) tăng lên 315 người
Hãng tin Tân Hoa dẫn thông tin của ông Lý Gia Siêu, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, vụ cháy lớn xảy ra chiều 26/11, đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng, 279 người mất tích, 29 người đang điều trị, trong đó có bảy người trong tình trạng nguy kịch.
27/11/2025
Tình trạng già hóa dân số ở châu Âu: Thách thức đối với tăng trưởng kinh tế
Những năm trở lại đây, tình trạng già hóa dân số đang nổi lên như một vấn đề nghiêm trọng tại nhiều quốc gia châu Âu.
27/11/2025
Lũ lụt càn quét Đông Nam Á, hơn 50 người thiệt mạng
Thái Lan, Malaysia và Indonesia ghi nhận hơn 50 người thiệt mạng do trận lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở Đông Nam Á trong nhiều năm.
27/11/2025