Trung Quốc - Đức tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược

22:42, 24/11/2025

Trung Quốc đã thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn trong các cuộc đàm phán cấp cao nhất với Chính phủ Đức khi đối tác thương mại hàng đầu châu Âu của Bắc Kinh tìm cách xoa dịu căng thẳng về việc hạn chế đất hiếm đã làm tắc nghẽn dây chuyền sản xuất của nước này.

tq-duc.jpg

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 23-11. Ảnh: Tân Hoa xã

"Trung Quốc và Đức là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng. Hai chính phủ chúng ta nên hợp tác để tăng cường đối thoại và truyền thông nhằm giải quyết thỏa đáng những mối quan ngại của nhau ", Tân Hoa xã ngày dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại cuộc họp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 hôm 23-11 tại Johannesburg, Nam Phi.

Thủ tướng Lý Cường cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 53 năm, Trung Quốc và Đức đã không ngừng tăng cường đối thoại và hợp tác, thúc đẩy hiệu quả sự phát triển chung của cả hai nước. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao tiếp chiến lược với Đức, tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau, đồng thời củng cố nền tảng chính trị cho sự phát triển quan hệ song phương.

Lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng Trung Quốc hy vọng Đức sẽ giúp EU nhìn nhận mối quan hệ Trung Quốc - EU từ góc độ dài hạn hơn, với tầm nhìn rộng hơn và tư duy cởi mở hơn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến ​​sẽ sớm đến thăm Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào tuần trước để thảo luận về những nỗ lực nhằm giải quyết căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Một cuộc gặp giữa hai bên dường như là điều không thể xảy ra chỉ vài tháng trước, nhưng khi cả hai nước đều vướng vào hậu quả của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Năm ngoái, Trung Quốc đã mua 95 tỷ USD hàng hóa Đức, trong đó khoảng 12% là ô tô, đưa Bắc Kinh vào danh sách 10 đối tác thương mại hàng đầu của nền kinh tế đầu tàu châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Đức đã nhập khẩu 107 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, chủ yếu là chip và các linh kiện điện tử. Đối với Đức, Trung Quốc là một thị trường ô tô gần như không thể thay thế, chiếm gần 1/3 doanh số của các nhà sản xuất ô tô Đức. Các công ty hóa chất và dược phẩm Đức cũng có sự hiện diện đáng kể tại quốc gia này, mặc dù họ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các đối thủ cạnh tranh trong nước.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình
Từ ngày 20 đến 22/11, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, diễn ra Hội nghị tham vấn dành cho các nước thành viên khu vực châu Phi của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với chủ đề “Hướng tới Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 năm 2026”.
24/11/2025
Myanmar bắt gần 1.600 người trong đợt truy quét lừa đảo quy mô lớn
Ngày 23/11, quân đội Myanmar thông báo đã bắt giữ gần 1.600 công dân nước ngoài trong 5 ngày triển khai chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng ở khu vực biên giới với Thái Lan.
24/11/2025
COP30: Liên hợp quốc lạc quan về hợp tác toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu
Ngày 23/11, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell, nhận định hợp tác toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn duy trì tích cực và vững chắc, bất chấp bối cảnh chính trị thế giới nhiều biến động.
24/11/2025
Kế hoạch hòa bình cho Ukraine đang ở giai đoạn phê duyệt cuối cùng
News.az dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Rustem Umerov cho biết kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang trong giai đoạn phê duyệt cuối cùng.
24/11/2025