Ủy ban châu Âu không thể áp đặt lệnh cấm cấp thị thực cho công dân Nga

08:03, 07/11/2025

Ngày 6-11, hãng thông tấn TASS dẫn lời đại diện chính thức của Ủy ban châu Âu (EC), Markus Lammert cho biết tại một cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) rằng: EC không có thẩm quyền áp đặt lệnh cấm chung đối với việc cấp thị thực cho công dân Nga.

thi-thuc.png

EU đang chuẩn bị thắt chặt mạnh mẽ các quy định về thị thực đối với công dân Nga. Ảnh: TASS

Việc cấp thị thực và quyết định về việc cấp thị thực là đặc quyền của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Khi cần thiết, EC có thể áp dụng lập trường cứng rắn hơn hoặc thuận lợi hơn đối với việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho từng quốc gia, nhưng không thể áp đặt lên các quốc gia thành viên.

Ông Lammert xác nhận EC "đang xem xét các biện pháp bổ sung" để hạn chế việc cấp thị thực Schengen cho công dân Nga và đang "phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên".

Vào năm 2022, EC đã đóng băng thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho thị thực với Nga và khuyến nghị các nước EU giảm việc cấp thị thực Schengen cho người Nga.

Theo đại diện chính thức của EC, các nước thành viên EU đã cấp hơn 4 triệu thị thực cho người Nga vào năm 2019. Năm 2023, con số này giảm xuống còn 500.000. Tuy nhiên, ông không đề cập đến những số liệu thống kê này đã thay đổi như thế nào vào năm 2024 và 2025.

Trước đó, ngày 5-11, tờ Politico đưa tin, EU đang chuẩn bị thắt chặt các quy định về thị thực đối với công dân Nga, chấm dứt việc cấp giấy phép nhập cảnh nhiều lần vào Schengen trong hầu hết các trường hợp như một phần của các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Gói trừng phạt thứ 19 của EU còn bao gồm các hạn chế mới đối với các nhà ngoại giao Nga, những người sẽ phải thông báo cho các quốc gia thành viên trước khi đi qua khu vực Schengen.

Theo kế hoạch, tháng tới, EC cũng sẽ trình bày chiến lược thị thực mới cho toàn khối, kêu gọi các nước thành viên "tận dụng chính sách thị thực chống lại các quốc gia thù địch" và áp dụng các tiêu chí chặt chẽ hơn đối với công dân Nga và các quốc gia khác được coi là có nguy cơ về an ninh.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Một trong những sự kiện vĩ đại nhất thế kỷ XX
Ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I.Lenin, cuộc cách mạng Tháng Mười đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới.
07/11/2025
COP30 khởi động với mục tiêu huy động 1,3 nghìn tỷ USD cho tài chính khí hậu
Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã khởi động bằng Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia về khí hậu diễn ra ngày 6 và 7-11 tại Belém, Brazil.
07/11/2025
Lãnh đạo 4 nền kinh tế gây ô nhiễm nhất thế giới không dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu
Ngày 6-11, lãnh đạo nhiều quốc gia đã tới thành phố Belem (Brazil) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu.
06/11/2025
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6-11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
06/11/2025