WHO tuyên bố Indonesia chấm dứt bùng phát bệnh bại liệt

16:27, 22/11/2025

Ngày 22-11, truyền thông quốc tế đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố Indonesia chấm dứt bùng phát bệnh bại liệt, sau gần 3 năm nỗ lực ứng phó quyết liệt.

polio.jpg

Indonesia đã dành nhiều nỗ lực để loại bỏ bệnh bại liệt ra khỏi xã hội. Ảnh: UNICEF

Phần lớn Indonesia đã không còn bệnh bại liệt kể từ khi căn bệnh truyền nhiễm cao này được tuyên bố bị loại trừ khỏi quốc gia vào năm 2014.

Tuy nhiên, đúng 8 năm sau, một đợt bùng phát xuất hiện tại tỉnh Aceh. Diễn biến này được cho là hệ quả của tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên thấp kéo dài và điều kiện môi trường không đảm bảo. Năm 2021, chỉ 50,9% trẻ sơ sinh tại Aceh được tiêm vắc xin bại liệt.

Các quan chức y tế Indonesia cho biết, tỷ lệ tiêm chủng bại liệt ở Aceh thấp hơn nhiều so với phần còn lại của đảo quốc này. Theo các kênh thông tin, nỗ lực tiêm chủng bị cản trở bởi thông tin sai lệch lan rộng rằng vắc xin không phù hợp với tín ngưỡng tôn giáo, cùng các yếu tố khác.

Trong 2 năm tiếp theo, các ca bệnh xuất hiện tại các tỉnh Banten, Tây Java, Trung Java, Đông Java, Bắc Maluku, Papua Trung, Papua Highland và Nam Papua, khiến chính phủ phải triển khai chiến dịch tiêm chủng đại trà và tuyên truyền thông tin. Trẻ em tại các khu vực này đã được tiêm gần 60 triệu liều vắc xin bại liệt bổ sung trong thời gian ứng phó.

Ca bệnh bại liệt được xác nhận cuối cùng là tại tỉnh Nam Papua vào tháng 6-2024. Kể từ đó, không có trường hợp nào được phát hiện ở trẻ em hoặc trong môi trường. Đây là tiền đề để WHO tuyên bố kết thúc đợt bùng phát.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin ghi nhận thành công này nhờ “sự tận tâm của nhân viên y tế và cam kết của phụ huynh cùng cộng đồng”. Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương Saia Ma’u Piukala gọi đây là “một bước quan trọng hướng tới xóa sổ bệnh trên toàn cầu", đồng thời kêu gọi tiếp tục cảnh giác và tăng cường tiêm chủng để bại liệt "chỉ còn là ký ức".

Hiện nay, Indonesia duy trì hai đợt tiêm chủng ngừa bại liệt trên toàn quốc bằng vắc xin đường uống loại 2 thế hệ mới, đồng thời không ngừng cải thiện tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên. Số trẻ em được tiêm liều vắc xin bại liệt bất hoạt (IPV) thứ 2 tăng từ 1,9 triệu trẻ em (63%) trong năm 2023 lên 3,2 triệu trẻ em (73%) trong năm 2024, nhờ việc đưa vào sử dụng vắc xin hexavalent được kỳ vọng giảm số mũi tiêm cho trẻ và tăng tốc khả năng miễn dịch với nhiều bệnh.

Theo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Động đất ở Bangladesh: Ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương
Trận động đất sáng 21/11 có độ lớn 5,7 làm rung chuyển thủ đô Dhaka và nhiều khu vực miền Trung Bangladesh, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, gây hoảng loạn diện rộng.
22/11/2025
Tổng thống Ukraine thảo luận kế hoạch hòa bình của Mỹ với các đồng minh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về kế hoạch hòa bình 28 điểm do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức.
22/11/2025
Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và UAE
Tờ The National của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đăng bài viết, trích dẫn đánh giá của các chuyên gia trong ngành du lịch nhấn mạnh, việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tăng cường kết nối đường bay giữa Việt Nam và UAE giúp thúc đẩy hoạt động du lịch giữa hai phía, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tăng cường quan hệ song phương sau khi hoàn tất Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) vào năm 2024.
22/11/2025
Phát hiện bản đồ vũ trụ 3.000 năm tuổi tại di chỉ Maya cổ đại
Một công trình kiến trúc cổ đại rộng lớn được các nhà khảo cổ phát hiện tại bang Tabasco của Mexico có thể tiết lộ hiểu biết của nền văn minh Maya sơ khai về cách thức vận hành thế giới.
22/11/2025